Hỏa hoạn tại khu vực chứa rác thải ở Biên Hòa thiêu rụi 2 nhà dân

Đến sáng 11/5, vụ hỏa hoạn khiến 6 căn nhà bị cháy tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã được dập tắt sau nhiều giờ bùng phát. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 10/5, tại khu vực chứa rác thải nhựa thuộc khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa xảy ra cháy. Lửa nhanh chóng lan sang những khu vực bên cạnh, trong đó có hai căn nhà của người dân ở cạnh bãi rác. Tầng hầm của hai căn nhà trên có chứa rác thải nhựa nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ hai ngôi nhà và cháy lan sang 4 căn nhà khác bên cạnh. Người dân đã sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ để dập lửa cháy lan, đồng thời hỗ trợ di chuyển người và đồ đạc của những hộ dân bên cạnh để hạn chế thiệt hại.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do hai căn nhà chứa số lượng lớn rác thải nhựa và những vật liệu dễ cháy, đến 3 giờ ngày 11/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy mới dập tắt được đám cháy.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà, 4 căn nhà khác bị cháy một phần.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trong nhà kho rộng 370m2
Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trong nhà kho rộng 370m2

Khoảng 12 giờ ngày 6/5, tại một kho chứa giấy vệ sinh và nước tẩy rửa ở thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng đã xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa xuất phát từ bên trong và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ kho chứa rộng 370 m2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN