Hậu Giang: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa, dông lốc

Theo ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa trái mùa kèm dông lốc, sét đánh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường thông tin về diễn biến của thời tiết để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

Chú thích ảnh
Mưa dông gây úng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Các ngành, các cấp liên quan tổ chức theo dõi sát tình hình, kịp thời đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo diễn biến của thời tiết, đảm bảo độ tin cậy để các cấp, các ngành và nhân dân biết, chủ động ứng phó có hiệu quả. Các đơn vị cập nhật tình hình diễn biến của thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa để chủ động các biện pháp phòng tránh. Bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương; vận động người dân tự chằng chống nhà cửa, kiểm tra các cây cao gần nhà dễ đổ ngã... đảm bảo an toàn, ổn định trong suốt mùa mưa.

Trong cơn mưa thường xuất hiện các trạng thái thời tiết bất thường như dông lốc, sét đánh..., người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa vật mang kim loại, không trú ẩn ở những nơi có tán cây lớn; chủ động kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao, cống bọng, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn.

Theo ngành chức năng, hiện tại, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25- 28 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam, ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh Hậu Giang, khiến nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Tại một số nơi ở trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện của tỉnh, nhiệt độ ngoài trời từ 35,5 độ C đến 37,5 độ C, thời gian nắng nóng từ 12 giờ đến 15 giờ, có khả năng xuất hiện bức xạ cực tím cao có hại cho sức khoẻ người tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài.

Từ ngày 8 - 11/4, Hậu Giang có xuất hiện mưa dông cục bộ, trong cơn dông kèm theo dông lốc, sét đánh nguy hiểm, độ ẩm không khí ở mức thấp, dao động từ 48- 65%; trưa và tối trời oi, nóng, ngột ngạt, khó chịu, lượng oxy hòa tan trong nước ở mức thấp và áp suất trong nước tăng không tốt cho nuôi trồng thủy sản.

Hồng Dân (TTXVN)
Bình Phước: Mưa lớn kèm theo dông lốc làm tốc mái nhà dân, sập tường rào trường học
Bình Phước: Mưa lớn kèm theo dông lốc làm tốc mái nhà dân, sập tường rào trường học

Theo thống kê ban đầu, đến trưa 9/4, trận mưa lớn kèm theo dông, lốc diễn ra vào chiều 8/4 đã gây thiệt hại cho 4 căn nhà của 4 hộ dân trên địa bàn các xã Đồng Nai, Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN