Kon Tum: Khuyến cáo nông dân không xuống giống sau mưa trái mùa

Cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xuất hiện một số trận mưa rào, mưa dông tại các khu vực như thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà… Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, những trận mưa này là mưa trái mùa, vì vậy, bà con nông dân không nên xuống giống vụ Hè Thu ở thời điểm này để tránh những thiệt hại đáng tiếc do thiếu nước.
Chú thích ảnh
Bà con nông dân không nên xuống giống vụ Hè Thu ở thời điểm này để tránh những thiệt hại đáng tiếc do thiếu nước. Ảnh minh họa: Cao Nguyên/TTXVN

Ông Nguyễn Hoài Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum nhận định, những trận mưa trái mùa thường xuất hiện trong khoảng thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4, vào giai đoạn cao điểm của mùa khô. Sau những trận mưa này, thời tiết bắt đầu hanh khô, nắng nóng trở lại, sẽ làm cho cây trồng bị khô hạn, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của một số cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo cụ thể các địa phương thực hiện đúng theo cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Mùa 2024, hạn chế tối đa tình trạng xuống giống không đúng lịch thời vụ đã khuyến cáo. Để tránh tình trạng người dân ồ ạt xuống giống không theo kế hoạch, đặc biệt là thường có tình trạng người dân xuống giống sắn vụ mùa khi đất chưa đủ ẩm, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tổ chức chủ động tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm bắt, tuân theo kế hoạch sản xuất và ứng phó với hạn hán từ trước, nhằm tránh những thiệt hại không đáng có xảy ra, ông Nguyễn Hoài Tâm thông tin thêm.

Theo kế hoạch, năm 2024, tỉnh Kon Tum sẽ gieo trồng hơn 27.000 ha cây lương thực; trong đó chủ yếu được gieo trồng vụ mùa với trên 19.300 ha. Riêng đối với cây sắn, rau, đậu,… bà con nông dân sẽ gieo trồng vào đầu mùa mưa. Những năm trước, do không nắm bắt được tình hình thời tiết, cùng với tình trạng biến đổi khí hậu, một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh đã gieo trồng sau những cơn mưa trái mùa. Tuy nhiên, sau mưa, thời tiết tiếp tục khô hạn, dẫn đến các diện tích trồng mới không đủ nước tưới, gây thiệt hại cho nông dân.

Trước đó, từ 27/3 - 2/4, do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Tây Nam áp cao lục địa ổn định và suy yếu kết hợp rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xuất hiện những trận mưa dông vào chiều tối. Lượng mưa đo được tại các địa phương khá cao, như tại huyện Đăk Tô là 54,3 mm, huyện Đăk Glei đạt 50,2 mm, huyện Kon Rẫy đạt 49,6 mm, thành phố Kon Tum là 40,2 mm…

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.