Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó mưa bão tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo dự báo, Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 10 đổ bộ. Trên địa bàn hiện còn nhiều tuyến đê xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa an toàn hàng trăm hộ dân vùng trong đê. Trước nguy cơ này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân gia cố các điểm xung yếu, đồng thời lên phương án di dời dân, tổ chức đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh được huy động để ứng phó với bão số 10.
Ngay trong ngày 27/9, tại tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và người dân đã tập trung gia cố những đoạn xung yếu bằng hàng nghìn bao tải cát, đá hộc và lưới thép để phòng nước biển dâng cao.
Ông Phan Vĩnh Tuy, thôn Tân Ninh Châu, cho hay, tuyến đê này từ lâu nay đã bị xuống cấp. Mỗi lần mưa bão là bà con rất lo lắng. Hiện nay nhờ có lực lượng vũ trang hỗ trợ gia cố bà con cũng yên tâm phần nào.
Tuyến đê Hội Thống dài khoảng 18 km, hiện có 3 điểm xung yếu do bờ biển và rừng phòng hộ bị sạt lở. Để đảm bảo an toàn trước bão số 10, gần 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân đã được huy động vận chuyển hàng trăm m³ đá, bao cát để chống sạt lở trên chiều dài khoảng 200 m.
Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân đã được huy động để gia cố tuyến đê Hội Thống.
Bí thư Đảng ủy xã Đan Hải Nguyễn Trọng Vân, cho biết, cơn bão số 5 trước đó đã làm sạt lở nhiều đoạn, nên hiện nguy cơ tuyến đê bị hư hỏng là rất lớn. Xã cùng lực lượng quân đội, người dân đang dốc sức gia cố để bảo đảm an toàn. Cùng với đó, có phương án di dời hơn 600 hộ dân sinh sống bên trong về tại các điểm trường, nhà văn hóa. Về lâu dài, xã mong các cấp quan tâm, có phương xây dựng tuyến đê kiên cố, an toàn hơn.
Không chỉ tập trung gia cố đê biển, tại khu neo đậu Cửa Hội, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh và Quân khu 4 cũng đã có mặt hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền. Đến nay, gần 3.900 phương tiện với hơn 11.000 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn.
Các lực lượng tham gia gia cố tuyến đê Hội Thống.
Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Nam Hồng Lĩnh, thông tin, hơn 1.000 người đang tham gia hỗ trợ gia cố, bảo đảm an toàn trước khi bão vào. Đặc biệt, dự báo khi bão đổ bộ sẽ vào thời điểm triều cường nên có thể khiến sóng cao từ 5 - 7 m. Vì vậy, các phương án 4 tại chỗ đã được lực lượng triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Các lực lượng vũ trang và người dân được huy động để gia cố tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải).
Hiện việc phòng chống bão số 10 đang được các địa phương trong Quân khu 4 triển khai khẩn trương theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra. Về lực lượng, Quân khu 4 đã chuẩn bị hơn 116.00 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia ứng phó bão, gồm 15.000 bộ đội thường trực và khoảng 101.500 dân quân tự vệ. Phương tiện các loại gồm 1.213 chiếc; trong đó có 635 xe ô tô, 31 xe đặc chủng, 547 xuồng.
Tàu thuyền được kêu gọi đưa vào neo đậu tại khu neo đậu, tránh trú bão Cửa Hội, xã Đan Hải.
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, Quân khu 4 đang huy động tối đa lực lượng, bao gồm quân đội, công an, dân quân và nhân dân, để tập trung gia cố và bảo vệ hệ thống đê điều, nhằm ngăn chặn nước mặn xâm nhập vào khu vực dân cư. Trước mắt, ưu tiên cứu hộ, gia cố đê, sau đó sẽ tập trung di dời dân cư đến nơi an toàn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, Quân khu 4 quán triệt phương châm phối hợp, huy động tối đa mọi lực lượng để ứng phó với thiên tai.
Trong quá trình ứng phó, quân đội sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là sau khi bão đi qua. Quân khu 4 tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; duy trì trực cứu hộ, cứu nạn 24/24; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Đồng thời, Quân khu sẽ triển khai phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch, ngư dân, người lao động trên biển, ven biển, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và hạ lưu hồ đập. Sau bão, lực lượng vũ trang Quân khu tập trung khắc phục hậu quả, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Tuyến đê Hội Thống hiện có nhiều điểm xung yếu.
Theo dự báo, cơn bão số 10 (BUALOI) dự kiến đổ bộ chiều tối ngày 28/9, khi vào đến đất liền, bão số 10 sẽ mạnh từ cấp 10 đến cấp 12. Để ứng phó với kịch bản này, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến di dời hơn 15.000 hộ dân khu vực xung yếu đến tránh trú nơi an toàn. Tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tán dân, thời gian bắt đầu sơ tán từ 13 giờ ngày 27/9 và hoàn thành trước 9 giờ ngày 28/9/2025.