Hà Nội nỗ lực giải tỏa các điểm ùn ứ sau mưa lớn

Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế các phương tiện vào điểm ngập úng, giải quyết các điểm ùn ứ giao thông.

Phố Phạm Hùng sáng 25/5 . Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình ùn ứ giao thông diện rộng trên địa bàn sau trận mưa lớn đột biến, sáng 25/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế các phương tiện vào điểm ngập úng, giải quyết các điểm ùn ứ giao thông. 

Công an thành phố Hà Nội huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các quận bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông từ 6 giờ ngày 25/5, điều hành hướng dẫn giao thông tại 361 nút giao thông trọng điểm và 15 tuyến trục chính ra vào trung tâm thành phố, đặc biệt tập trung tại 16 điểm có nguy cơ ngập úng và cổng trường học, nhà ga, bến tàu, bến xe, các điểm ùn tắc phát sinh; tổ chức phân luồng từ xa hạn chế các phương tiện vào điểm ngập úng, ùn tắc đồng thời bố trí lực lượng giải quyết các điểm ùn ứ giao thông trên địa bàn các quận như Hà Đông, Đống Đa, Long Biên, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… 

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không đi vào các khu vực ùn ứ; tập trung hướng dẫn đảm bảo cho việc di chuyển, đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và nhân dân Thủ đô được an toàn, thông suốt. Công an Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố như tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông... 

Theo cơ quan chức năng, trận mưa lớn đột biến trên diện rộng vào đêm 24/5 kéo dài đến rạng sáng 25/5 đã gây ngập úng tại 50 điểm trên địa bàn Thủ đô; nhiều khu dân cư, nhiều tuyến đường đã bị ngập nghiêm trọng. Trận mưa cũng khiến 3 cây xanh ở Thủ đô gãy đổ. Trận mưa này được đánh giá là trận mưa lớn nhất xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ kể từ đầu mùa mưa 2016 đến nay khi lượng mưa đổ xuống các khu vực Hà Nội được ghi nhận tại Mễ Trì là 113 mm, Láng 115 mm, Hoài Đức 144 mm, Hà Đông 227 mm...

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Phố Hà Nội thành "sông" sau cơn mưa lớn
Phố Hà Nội thành "sông" sau cơn mưa lớn

Mưa lớn đột biến trên diện rộng vượt quá khả năng của hệ thống thoát nước khiến nhiều quận nội thành Hà Nội như biến thành "sông".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN