Hà Nội có nữ cảnh sát điều khiển giao thông

Ngày 3/1, lực lượng nữ cảnh sát giao thông đã chính thức được tung ra một số tuyến phố để tham gia chỉ huy, hướng dẫn giao thông ở Thủ Đô.

Đây là biện pháp được Hà Nội thực hiện nhằm tăng cường hướng dẫn điều hành giao thông trong các giờ cao điểm, cũng như tạo hình ảnh gần gũi, thân thiện khi tham gia giao thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: vnmedia.vn


Lực lượng nữ cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng chỉ huy giao thông tại 10 điểm nút giao thông như: Tràng Tiền- Hàng Bài; Cửa Nam - Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Ngã 6 Ô Chợ Dừa; Giải Phóng- Đại Cồ Việt; Phố Huế; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Cầu Trắng - Quang Trung (Hà Đông); Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt. Lực lượng đặc biệt này chỉ thực thi nhiệm vụ vào các giờ cao điểm, cụ thể: Sáng, từ 7 giờ - 8 giờ 30; chiều, từ 16 giờ - 18 giờ.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, các chiến sỹ nữ không kiểm tra, xử lý các vi phạm về giao thông mà chỉ đứng trên bục chỉ huy để tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Nhằm đảm bảo đúng quy trình, thao tác cũng như việc xử lý các tình huống từ thực tế trong việc hướng dẫn chỉ huy giao thông, vừa qua, lực lượng này đã được tham gia khóa tập huấn theo Thông tư 28 của Bộ Công an.


Cũng theo Đại tá Thắng: Năm 2013, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ với chủ đề nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức người tham gia giao thông.


Hạnh Quỳnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN