Góp ý hoàn thiện dự thảo Quyết định về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (Ủy ban) tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (dự thảo Quyết định), với sự chủ trì của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc ban hành Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới. Điều 7, Luật Thanh niên năm 2020 có quy định: Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Vì vậy, để triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 đạt hiệu quả cao, việc xây dựng và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam là cần thiết, có ý nghĩa thiết thực.

Dự thảo Quyết định gồm 7 điều, nêu rõ các nội dung về: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thành viên của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Ủy ban; kinh phí hoạt động; hiệu lực và điều khoản thi hành. Trong đó, Điều 3 của dự thảo có đề xuất Chủ nhiệm Ủy ban là một Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Tại Điều 4, dự thảo đề xuất Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của đại diện các bộ, ngành, các cơ quan, địa phương đối với công việc chung của Ủy ban. Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, cơ quan đảm nhiệm vai trò thường trực Ủy ban cần đảm bảo nắm sâu sát về tình hình thanh niên, có năng lực dự báo để tham vấn đề ra các chủ trương, chính sách, chiến lược phong trào thanh niên sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thanh niên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Góp ý tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam nhất trí với nội dung đề xuất tại dự thảo về việc cương vị Chủ nhiệm Ủy ban sẽ do một Phó Thủ tướng Chính phủ đảm nhiệm. Đối với nội dung tại Điều 4 của dự thảo quyết định về Tổ chức về hoạt động của Ủy ban, ông Vũ Trọng Kim cho rằng, cơ quan Thường trực của Ủy ban nên là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

“Điều này hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Ai hiểu rõ được thanh niên và thúc đẩy thanh niên phát triển bằng những tham vấn hiệu quả cho quyết sách của Chính phủ? Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, giải quyết những vấn đề từ giáo dục đến tất cả các chương trình hành động của thanh niên, đưa thanh niên vào rèn luyện, hoạt động, trở thành những con người “vừa hồng, vừa chuyên” thì phải từ Đoàn Thanh niên chứ không phải là một cơ quan nào khác...”, ông Kim nêu quan điểm.

Đồng tình với ông Vũ Trọng Kim, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh: Thanh niên là lực lượng xứng đáng được thụ hưởng sự hỗ trợ để phát triển, từ đó đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Việc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đàm nhiệm vai trò cơ quan Thường trực Ủy ban sẽ tận dụng được tối đa những ưu thế, kinh nghiệm, hiểu biết về công tác thanh niên, qua đó bảo đảm Ủy ban là cơ quan góp phần thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; thực hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với thanh niên để thanh niên phát triển toàn diện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định về một số vấn đề như: Kinh phí phục vụ hoạt động của Ủy ban; nghiên cứu, bổ sung các giải trình về lý do sửa đổi, bổ sung hay loại bỏ quy định cũ trong Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; bổ sung hoạt động hợp tác quốc tế cho Ủy ban...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đại biểu đánh giá cao chất lượng các tham luận góp ý văn kiện và Đại hội Đảng XIII
Đại biểu đánh giá cao chất lượng các tham luận góp ý văn kiện và Đại hội Đảng XIII

Sau 2 ngày thảo luận sôi nổi, tâm huyết, các đại biểu dự đại hội đều đánh giá rất cao không khí dân chủ, cởi mở cũng như chất lượng các tham luận góp ý văn kiện và Đại hội XIII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN