Cụ thể, đã có 10 nhóm kín chuyên rao bán động vật hoang dã đã bị gỡ bỏ vĩnh viễn khỏi không gian mạng với tổng cộng 101.088 tài khoản thành viên bị vô hiệu hóa.
“Đây là những tài khoản từng tham gia chia sẻ, tiếp cận hoặc mua bán các sản phẩm từ động vật hoang dã. Việc xóa bỏ các nhóm này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm sạch môi trường mạng khỏi các hành vi vi phạm pháp luật”, bà Nguyễn Thị Phương Dung cho biết.
Theo thống kê của ENV, chỉ riêng trong năm 2024, ENV đã ghi nhận tới 206.927 cá thể sống, bộ phận và sản phẩm từ động vật hoang dã bị rao bán trên Facebook. Việc mạng xã hội xử lý chậm trễ hoặc bỏ qua các cảnh báo đã và đang tiếp tay cho hoạt động buôn bán trái phép, khiến nhiều loài hoang dã tiến gần hơn tới nguy cơ tuyệt chủng.
Dự kiến sự kiện “Ngày đấu tranh với các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng” trong tháng 5 sẽ diễn ra ngày 21/5/2025. ENV tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay báo cáo các bài đăng vi phạm trên Facebook, đồng thời lan tỏa thông tin nhằm nâng cao nhận thức và góp phần từng bước xóa bỏ thị trường buôn bán động vật hoang dã trái phép trên môi trường mạng.