Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc

Khi những bông hoa đào khoe sắc trên các cung đường ở Sơn La, cũng là lúc các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ấm áp nơi vùng cao biên giới.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp cùng Dân quân tự vệ địa phương đi tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh được giao quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới trên địa bàn hai xã Nậm Lạnh và Mường Và (huyện Sốp Cộp, Sơn La). Mặc dù đường sá đi lại khó khăn, vất vả, nhưng không khí chuẩn bị đón Tết của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh rất rộn ràng, náo nức.

Giữa khoảng sân rộng lớn, những cán bộ công tác lâu năm tại đơn vị vừa gói bánh chưng vừa hướng dẫn tân binh gói bánh sao cho thật vuông vức, đẹp mắt. Không khí chuẩn bị đón Tết nơi đây thật thân mật và ấm cúng. Trong số họ, nhiều người đã vài lần ăn Tết xa nhà, nhưng có người đây là cái Tết đầu tiên xa gia đình, người thân.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh chăm sóc vườn rau, chuẩn bị thực phẩm cho những ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Binh nhất Tòng Văn Tươi, ở thành phố Sơn La, bộc bạch: "Đây là năm đầu tiên ăn Tết xa gia đình nên em rất nhớ nhà. Tuy vậy, em cảm thấy tự hào vì được góp phần cùng đồng đội gìn giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc.

Thượng tá Phạm Văn Toan, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết, năm nay ngoài tiêu chuẩn 3 chiếc bánh chưng, mỗi cán bộ, chiến sỹ còn được tặng suất quà trị giá 500 nghìn đồng để đón Tết.   

Tết là dịp mọi người sum vầy bên gia đình. Mỗi cái Tết yên vui, đầm ấm có sự đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên giới.

Trung úy Lò Bảo Thịnh, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết: Mỗi dịp Tết đến, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, xâm canh, xâm cư và buôn lậu qua biên giới; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón Tết an toàn, đầm ấm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh hướng dẫn tân binh gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Thượng tá Phạm Văn Toan cho biết, ngay từ đầu năm 2018, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ đường biên, mốc giới trong dịp lễ, Tết. Trong đó, đơn vị đã tổ chức quán triệt kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

Đơn vị cũng đã chỉ đạo các tổ, đội trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đường biên, mốc giới trong dịp lễ, Tết, bám nắm địa bàn để kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh.

Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Cùng với việc tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh còn hỗ trợ nhân dân địa phương trong sinh hoạt, sản xuất, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh và các thiếu nữ địa phương tập văn nghệ cho chương trình đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Đại úy Ngô Trọng Thưởng, y sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, anh thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã Nậm Lạnh trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, trong mỗi lần đi bản, anh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đồng thời tuyên truyền cho bà con về công tác vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh…

Ông Tòng Văn Thu, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nậm Lạnh cho biết, những năm qua, các y sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã phối hợp với Trạm  Y tế xã thực hiện công tác tiêm chủng, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Đặc biệt, các y sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã không quản ngại khó khăn, vất vả tới các bản vùng cao khám bệnh cho bà con; đồng thời thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các y, bác sỹ của trạm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2017, các y sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã phối hợp với trạm tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 33 lượt người dân; tiêm chủng mở rộng cho trên 2.000 lượt người...  

Một mùa Xuân mới đang về, mùa Xuân của yên vui, ấm no và hạnh phúc. Những ngày này, các cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh gác lại hạnh phúc riêng, vững tay súng, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Cường – Hữu Quyết (TTXVN)
Đồn Biên phòng Pa Thơm: Điểm sáng tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh biên giới
Đồn Biên phòng Pa Thơm: Điểm sáng tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh biên giới

Đồn Biên phòng Pa Thơm (đóng tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điên Biên) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 30km đường biên giới Việt Nam - Lào; quản lý địa bàn hai xã vùng biên giới Thanh Chăn và Pa Thơm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN