Giáo sư Mỹ bóc tách thành công khối u thứ hai

Sáng ngày 31/7/2013 GS-BS McKinnon và êkíp các bác sĩ Bệnh viện FV TP Hồ Chí Minh tiếp tục phẫu thuật miễn phí ca thứ hai để loại bỏ khối u máu ở vùng cổ mặt cho anh Lê Hoàng Em, 31 tuổi, đến từ Đồng Tháp.

GS Mỹ mổ thành công ca thứ hai. Ảnh: Bệnh viện FV


Ca mổ kéo dài 10 giờ, GS-BS McKinnon và êkíp đã cắt bỏ khoảng 95% khối u của bệnh nhân, phần còn lại nằm sâu trong khoang miệng, là vị trí rất nguy hiểm nên các bác sĩ đành để lại, tránh rủi ro.

Theo tin từ Bệnh viên FV, tỷ lệ hồi phục bệnh nhân cao và khả năng tái phát thì đến lúc này chưa nói được. Bệnh nhân mất 4,5 lít máu và được truyền 1,5 lít máu tự thân và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Khi mới sinh anh Lê Hoàng Em đã bị phát hiện có khối u bên vùng mặt phải. Gia đình nghèo khó, có 5 anh em, nên cha mẹ anh không có khả năng để chữa trị. Không những vậy khối u còn thường xuyên chảy máu. Anh Hoàng Em đã được Tổ chức từ thiện Vinacapital Foundation gửi đến Bệnh viện FV và được Bệnh viện FV nhận chữa trị miễn phí. Ngày 25/7/2013, anh Lê Hoàng Em nhập viện tại FV sau khi đã được làm thuyên tắc mạch máu khối u.



H. Minh

Giáo sư Mỹ 'bóc' khối u khổng lồ trên mặt 2 bệnh nhân Việt
Giáo sư Mỹ 'bóc' khối u khổng lồ trên mặt 2 bệnh nhân Việt

Bác sĩ người Mỹ McKay McKinnon phối hợp cùng ê-kíp bác sĩ Bệnh viện FV TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật miễn phí cắt bỏ khối u lớn ở vùng mặt cho 2 bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN