Giải cứu kịp thời nam thanh niên bị kẹt đầu trong thang máy

Trong lúc sử dụng thang máy để chuyển hàng lên tầng 4. Khi tới nơi, nam thanh niên vừa nhoài đầu ra ngoài thì thang máy rơi tự do khiến bị kẹt đầu giữa thang máy, dẫn đến nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 sáng ngày 22/3, anh Võ Nguyễn Minh Nguyên (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), nhân viên của một công ty tại số 140 đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP Hồ Chí Minh sử dụng thang máy để đưa hàng hóa lên tầng 4 thì bị kẹt không mở ra được.

Lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường để giải cứu nam thanh niên.

Sau một lúc bị giam trong thang máy, anh Nguyên cố cạy cửa để thoát ra ngoài. Khi vừa nhoài được đầu ra ngoài thì bất ngờ thang máy rơi tự do khiến đầu anh Nguyên kẹt cứng giữa thang máy và sàn nhà.


Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đến hiện trường triển khai giải cứu nạn nhân. Loại thang máy anh Nguyên bị mắc kẹt là loại thang máy dùng để vận chuyển hàng hoá. 


Anh Nguyên bị kẹt trong tình trạng toàn thân ở bên trong thang máy, đầu thì bị kẹt giữa trần thang máy và sàn nhà nên việc cứu hộ được triển khai hết sức cẩn thận. Một chiếc xe cứu thương được điều động đến hiện trường túc trực để chuyển đi cấp cứu ngay sau khi được đưa ra ngoài.

Nam thanh niên được giải cứu ra ngoài trong tình trạng nguy kịch được chuyển đi cấp cứu.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, các chiến sĩ đã giải cứu được nạn nhân ra ngoài và chuyển vào Bệnh viện Nguyễn Trãi.


Hoài Nam/Báo Tin tức
Dòng người chờ đưa tiễn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà
Dòng người chờ đưa tiễn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà

Khi cỗ linh xa đưa linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải xuất phát từ Hội trường Thống Nhất, tại quê nhà Củ Chi, hàng ngàn người dân đã đứng hai bên đường chờ đón trong sự tiếc thương vô hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN