Không gian trưng bày là sự phối hợp giữa Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, nhằm giới thiệu các công trình, sản phẩm khoa học tiêu biểu, tái hiện hành trình lao động trí tuệ bền bỉ của nhiều thế hệ nhà khoa học, những người luôn gắn nghiên cứu với thực tiễn phát triển đất nước.
Theo Ban tổ chức, trưng bày được xây dựng như một câu chuyện về sự hình thành, tích lũy và lan tỏa tri thức khoa học xã hội, phản ánh trách nhiệm của giới nghiên cứu trước các vấn đề phát triển của đất nước; đồng thời, thể hiện khát vọng đưa tri thức khoa học phục vụ con người và xã hội.
GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc trưng bày.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh chủ đề “Dòng chảy tri thức - Kiến tạo tương lai” không chỉ là thông điệp của triển lãm, mà còn là cam kết của những người làm khoa học xã hội trong việc không ngừng sáng tạo, cống hiến tri thức cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tri thức ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu khoa học tự nhiên giúp con người khám phá thế giới vật chất, khoa học xã hội và nhân văn giúp hiểu sâu hơn về con người, văn hóa, thể chế và những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội.
“Khoa học xã hội không chỉ soi rọi quá khứ để tìm về bản sắc, mà còn góp phần hoạch định tương lai, giúp nhận diện các vấn đề thực tiễn và hỗ trợ quá trình xây dựng những quyết sách chiến lược cho đất nước”, GS.TS Lê Văn Lợi khẳng định.
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, những công trình nghiên cứu, những ấn phẩm khoa học và các kết quả được giới thiệu tại trưng bày hôm nay là minh chứng cho quá trình lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ của các nhà khoa học trong nhiều năm qua.
GS.TS Lê Văn Lợi đánh giá cao những đóng góp của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trong việc nghiên cứu các vấn đề phát triển của khu vực phía Nam, từ lịch sử, văn hóa đến các thách thức mới như biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nhiều kết quả nghiên cứu đã vượt ra ngoài phạm vi học thuật để trở thành cơ sở tham khảo quan trọng cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.
Bên cạnh đó, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc hệ thống hóa, lưu giữ và lan tỏa tri thức. Trong gần sáu thập kỷ qua, hàng nghìn đầu sách, công trình nghiên cứu và bài báo khoa học đã được xuất bản, góp phần xây dựng nền tảng học thuật quốc gia và kết nối tri thức hàn lâm với thực tiễn đời sống.
Theo GS.TS Lê Văn Lợi, sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và hoạt động xuất bản đã tạo nên một hệ sinh thái tri thức hoàn chỉnh, nơi các ý tưởng khoa học được hình thành, phát triển và lan tỏa đến cộng đồng.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành khoa học xã hội và nhân văn cũng đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy, giúp các giá trị học thuật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với xã hội. Đây cũng là một trong những cách thức cụ thể để đưa khoa học phục vụ hiệu quả hơn cho người dân và sự phát triển của đất nước.
Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Xu hướng phát triển của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số” thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu đã trao đổi về những cơ hội, thách thức đặt ra đối với ngành xuất bản trong thời đại công nghệ số, đồng thời chia sẻ các giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả lan tỏa tri thức và phát huy vai trò của xuất bản trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
Giới thiệu không gian trưng bày với những ấn phẩm khoa học.
Giới thiệu bản khắc chữ bộ sách cổ được phục dựng.