Điện Biên: Tiếp nhận 38 công dân nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly y tế

Chiều 6/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 38 công dân quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trái phép từ hai tỉnh Luông Nậm Thà và Bo Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao trả.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang làm thủ tục tiếp nhận 34 công dân từ tỉnh Bo Kẹo, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trao trả. Ảnh: TTXVN phát

Đây là những người có hộ khẩu thường trú ở 15 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận, công tác kiểm tra y tế, khai báo y tế, thủ tục nhập cảnh được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, lực lượng Y tế tiến hành thực hiện chặt chẽ, đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu.

Qua kiểm tra, tất cả 38 công dân trở về đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào có dấu hiệu bị sốt, ho. Sau khi làm thủ tục tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bàn giao các công dân trên cho Ban Chỉ đạo, phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên để đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Anh Dũng - Hải An (TTXVN)
Bắt giữ 100 đối tượng nhập cảnh qua biên giới
Bắt giữ 100 đối tượng nhập cảnh qua biên giới

Chiều 6/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã bắt giữ 100 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; trong đó, tuyến Việt Nam - Trung Quốc tạm giữ 50 đối tượng, tuyến Việt Nam - Campuchia 49 đối tượng và tuyến Việt Nam – Lào 1 đối tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN