Đền, chùa Hà Nội vắng lặng trước ngày rằm tháng Giêng

"Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng". Rằm tháng Giêng, hay còn được gọi là Tết Thượng Nguyên, là rằm đầu tiên trong năm mới theo lịch âm của người Việt, rất người người dân coi trọng. Khác hẳn những năm trước, rất đông người đi lễ chùa vào ngày rằm, năm nay, những ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội đều vắng lặng do quy định đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đền, phủ, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tạm thời đóng cửa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Hình ảnh đền, chùa vắng lặng lạ thường ngày rằm tháng Giêng:

Chú thích ảnh
Sát rằm tháng Giêng, các chùa, đền, miếu vẫn chưa được phép mở cửa, người dân chỉ có thể đứng vái vọng từ hè phố.
Chú thích ảnh
Với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tất cả các địa điểm di tích, đền, chùa tại thủ đô Hà Nội vẫn đang tạm thời đóng cửa, nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch. 
Chú thích ảnh
Một số người dân đến chùa Phúc Khánh thắp hương nhưng chỉ có thể đứng vái vọng từ bên ngoài.
Chú thích ảnh
Do không có bát hương, người đi lễ cắm tạm vào cây bên đường.
Chú thích ảnh
Khu vực Phủ Tây Hồ, nơi mọi năm tập trung người dân đi lễ, nay trở nên đìu hiu vắng lặng
Chú thích ảnh
Đến phủ Tây Hồ nhưng không thể vào, nên người dân đành đặt đồ lễ ở bên ngoài. 
Chú thích ảnh
Không thể vào trong nên nhiều người dân chọn cách bày lễ đứng ngoài vái vọng.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng lặng chưa từng có ở Phủ Tây Hồ trong dịp rằm tháng Giêng
Chú thích ảnh
Các hàng quán phục vụ khách đi lễ che bạt nghỉ bán hàng.

Lê Phú/ Báo Tin tức
Vi phạm quy định cách ly sẽ bị xử phạt như thế nào?
Vi phạm quy định cách ly sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Các trường hợp vi phạm quy định về cách ly, nhất là cách ly tại nhà, sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN