Đề xuất 'Cùng gieo hạt ngày khai trường' gửi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Gieo hạt giống là giải pháp bền vững mà bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể thực hiện.  

Trong hai năm 2020-2021, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), nguyên nhân đại dịch COVID-19 xuất hiện là bởi mất cân bằng sinh thái. Vì vậy, giải pháp dài hạn và bền vững để vượt qua đại dịch là cần chăm sóc và chữa lành cho thiên nhiên. Đặc biệt, gieo hạt giống là giải pháp bền vững mà bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể thực hiện.  

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên TTXVN trồng cây hưởng ứng "Tết trồng cây" năm 2021 và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Hưởng ứng chiến dịch "Trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm" đến hết năm 2025 do Chủ tịch nước phát động, ngày 11/8, Gieo (một dự án xã hội của Công ty Cổ phần Trao Group ra đời năm 2016) đã gửi đề xuất chiến dịch "Cùng gieo hạt vào ngày khai trường" tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Theo đó, mỗi học sinh có thể tự chuẩn bị trước các hạt giống sau khi ăn hoa quả, rồi cùng gieo những hạt đó vào đất mang theo bao ước mơ và niềm tin trong ngày khai trường. Gieo hy vọng chương trình này có thể được khởi động lần đầu vào năm nay và có thể trở thành một thói quen mới ở những năm học tiếp theo. 

Khai trường là một dịp thiêng liêng đối với mỗi học sinh, sinh viên. Vì vậy, trong cái ngày trọng đại ấy, mỗi em lại được gieo xuống những mầm xanh sẽ mang nhiều ý nghĩa đẹp theo truyền thống làm nông của người Việt. Hơn nữa, khi 25 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam cùng thực hiện, mỗi năm sẽ có hàng tỷ hạt được gieo, hàng triệu cây được trồng; nhiều em nhỏ cũng sẽ được truyền cảm hứng để trở thành người yêu thiên nhiên và tử tế hơn. Nét văn hóa này cũng có thể trở thành một sự đổi mới phù hợp cho hoạt động thả bóng bay - vốn là một hoạt động có thể gây nhiều tổn hại cho môi trường. 

Phát động chương trình này trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay chắc chắn sẽ có rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, Gieo tin rằng việc cùng gieo hạt tại thời điểm này sẽ mang đến một Việt Nam lấp lánh hy vọng và hững điều diệu kỳ chắc chắn sẽ xảy ra khi mọi người cùng ước nguyện. 

Gieo ra đời với ước mơ được mở đường để đưa con người trở về gần với thiên nhiên hơn. Gieo cũng là đơn vị đã giới thiệu truyền thống "lì xì" hạt giống và gieo hạt đầu Xuân như là một lựa chọn khác cho truyền thống lì xì bằng tiền và hái lộc đầu Xuân. Các hoạt động gieo hạt hàng năm đã được hơn 100 trường học tại 20 tỉnh, thành phố tham gia. 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Gieo gửi thư kiến nghị Chính phủ để chia sẻ về các sáng kiến cho thiên nhiên và môi trường. Năm 2020, một trong những lá thư của Gieo đã nhận được phản hồi từ các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài Nguyên Môi Trường. Theo đó, Cục Thông tin Cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tham gia cùng Gieo trong vai trò đồng tổ chức Cuộc thi Thiết kế Lì xì Hạt giống - Tết 2020.

P. V (TTXVN)
Ra quân làm sạch biển, trồng cây xanh hưởng ứng ‘Vì một Việt Nam xanh’
Ra quân làm sạch biển, trồng cây xanh hưởng ứng ‘Vì một Việt Nam xanh’

Sáng 23/4, tại bãi biển Tân Thành (tỉnh Tiền Giang), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Tỉnh đoàn Tiền Giang, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN