Hồ Dầu Tiếng xả lũ. Ảnh tư liệu: Giang Phương/TTXVN
Theo kết quả kiểm tra của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho thấy, các công trình cơ bản hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn khi vận hành. Tuy nhiên, cũng đã phát hiện một số hạng mục bộc lộ hư hỏng, chủ yếu ở hệ thống thiết bị cơ điện, điều khiển và cửa van cần được ưu tiên sửa chữa.
Tình trạng xuống cấp còn ghi nhận ở nhiều đoạn kênh dẫn và công trình phụ trợ. Nhiều đoạn kênh chính (Kênh Tây, Kênh Đông, Kênh Đức Hòa) bị sạt trượt, rạn nứt, xuống cấp nền bê tông và mặt đường bờ kênh. Các cống điều tiết trên kênh cũng có dấu hiệu rỉ sét, hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nước.
Qua đợt kiểm tra, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cũng đã đưa vào các nhóm hạng mục cần ưu tiên sửa chữa, nâng cấp và bổ sung kịp thời nguồn lực cho công tác bảo dưỡng để đảm bảo an toàn công trình.
Theo kế hoạch vận hành hồ Dầu Tiếng mùa lũ năm 2025, mực nước hồ Dầu Tiếng sẽ được điều tiết tăng dần trong mùa lũ. Cụ thể, dự kiến từ mức 20,30m vào ngày 1/7, mực nước sẽ tăng lên 24,40m vào ngày 16/10. Mực nước cao nhất theo kế hoạch không vượt quá +26,92m và không vượt +27,0m, nhằm đảm bảo an toàn công trình.
Dữ liệu thủy văn ngày 21/7/2025 cho thấy, mực nước hồ Dầu Tiếng đang dao động ở mức 19,40m, với lưu lượng nước đến (đổ về hồ) là 89,5m³/s và lưu lượng xả tràn là 36m³/s.
Để đảm bảo khả năng ứng phó với mọi tình huống, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị cần thiết, từ máy phát điện, xe chuyên dụng, bơm, dụng cụ an toàn đến vật liệu xây dựng như đá, cát, xi măng… Công tác phối hợp giữa công ty và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng được đặt lên hàng đầu.
Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa là hệ thống thủy lợi lớn nhất Việt Nam, với công năng phục vụ đa mục tiêu, đóng vai trò then chốt trong phòng chống lũ, cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp và công nghiệp cho các tỉnh phía Nam. Hồ Dầu Tiếng có diện tích mặt nước rộng 27km2, với dung tích thiết kế 1,58 tỷ mét khối nước, được khởi công năm 1981 và vận hành từ năm 1985, là hồ nước nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.