Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8:

Đà Nẵng: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2022), tối 9/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022”.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; có 26 đơn vị, tổ chức ủng hộ tại chương trình. Đồng thời, Ban Tổ chức đã lập đường dây nóng của Tổng Đài dịch vụ Công 1022 thành phố để mọi người nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng. Ngoài ra, từ ngày 14/6 đến 28/7, gần 221 đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ chương trình bằng tiền mặt, quà tặng, các nhu yếu phẩm… với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng cho hay, thành phố hiện có trên 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1.400 trẻ em. Đến nay, Hội đã vận động được nguồn kinh phí 162 tỷ đồng để chăm sóc nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Trong 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Thành hội cùng các cấp Hội cơ sở triển khai vận động nguồn lực xây mới và nâng cấp 11 ngôi nhà; trao 350 suất trợ dưỡng thường xuyên, 70 suất học bổng, 60 suất sinh kế, 80 xe lăn, xe đạp; hỗ trợ những trường hợp khó khăn đột xuất; tổ chức khám, chữa bệnh cho gần 90 nạn nhân và tặng gần 15.000 suất quà; bảo đảm nuôi dưỡng bán trú thường xuyên 110 trẻ là nạn nhân chất độc da cam…

Chú thích ảnh
Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Ông Năm nhấn mạnh: “Chương trình hôm nay là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hậu quả chất độc da cam và khơi dậy lòng nhân ái của toàn xã hội, nhằm giúp nạn nhân chất độc da cam có một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hy vọng trong thời gian tới, nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng”.

Tin, ảnh: Văn Dũng (TTXVN)
Huy động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin có nhà ở an toàn
Huy động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin có nhà ở an toàn

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại tỉnh Hà Nam vẫn đang phải gánh chịu nhiều đau đớn về tinh thần, bệnh tật và thiếu thốn vật chất, trong đó nhiều người đang sinh sống ở những ngôi nhà cũ nát, xuống cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN