Cứu hộ, cứu nạn tàu container APL Vancouver

Các chuyên gia Hà Lan đang tích cực phối hợp với phía Việt Nam triển khai các biện pháp khắc phục triệt để đám cháy để tàu Vancouver tiếp tục hành trình về Singappore.

Sau 4 ngày quyết liệt triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, đến 16h30 ngày 4/2, đám cháy trên  tàu APL Vancouver (Singapore), trọng tải 115.000 tấn, chở 79.936 tấn hàng hóa, bị cháy tại khoang số 7 (xảy ra lúc 14h20 ngày 31/1 trên  khu vực của biển Đông Hải -TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã được khống chế; con tàu cùng các thủy thủ trên tàu đã an toàn. Hiện các chuyên gia Hà Lan đang tích cực phối hợp với phía Việt Nam triển khai các biện pháp khắc phục triệt để đám cháy để tàu Vancouver tiếp tục hành trình về Singappore.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN) đã xác minh thông tin và báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia UPSCTT & TKCN đề xuất điều động phương tiện ứng phó khẩn cấp. Bộ Quốc phòng đã kịp thời điều động 08 tàu: CSB 8005/Bộ Tư lệnh CSB, tàu HQ 991, VT 101, TC Dragon, ASHICO Lam Sơn, Tân Cảng 65/Quân chủng Hải quân, BP 36-98-01, phối hợp với tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tổ chức dập cháy và cứu nạn.

PV
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cứu nạn tàu Singapore bị cháy trên biển
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cứu nạn tàu Singapore bị cháy trên biển

Lúc 1h30 ngày 1/2/2019, nhận được thông tin tàu APL Vancouver quốc tịch Singapore bị cháy trên khu vực biển cách Mũi La, Vũng Rô khoảng 4 hải lý, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều Tàu CSB 8005, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khẩn cấp xuất phát đi cứu nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN