Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 27/3, tại Hà Nội, nhân 74 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2020), lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã tới thăm, tặng quà các cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh (Hà Nội).

Tham gia đoàn có các cán bộ Trung tâm, đại diện các huấn luyện viên và hai gương mặt "vàng" của Thể thao Việt Nam đều có tên Huyền là Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh), Vương Thị Huyền (Cử tạ). 

Chú thích ảnh
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: thethaovanhoa.vn

* Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cùng các vận động viên đã trao 200 triệu đồng tặng lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là món quà nhỏ nhưng là sự động viên tinh thần, sự "tiếp lửa" của gần 1.000 huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ, nhân viên, chuyên gia, của Trung tâm gửi tới các “chiến sỹ” nơi tuyến đầu chống dịch bệnh với mong muốn các y, bác sỹ luôn mạnh khỏe để Việt Nam chiến thắng dịch COVID-19.

Trong suốt thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao cũng như khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trung tâm sớm thực hiện lệnh “cấm trại” đối với toàn bộ huấn luyện viên, vận động viên, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào và tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn Trung tâm. Các đội tuyển đi tập huấn và thi đấu nước ngoài khi về nước đều thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Y tế, cách ly tại chỗ và cách ly tập trung.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện, gửi lời cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của Ban lãnh đạo, các huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội; đồng thời khẳng định các y, bác sỹ sẽ cố gắng hết sức trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân, nhất là trong thời điểm diễn biến dịch COVID – 19 đang phức tạp.

* Ngày 27/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha kêu gọi toàn thể nhân dân, các tầng lớp xã hội, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp... phát huy tinh thần vì toàn xã hội, góp sức cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành trong tỉnh tập trung phòng chống dịch, đóng góp hỗ trợ thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chống, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân...

Thời gian tiếp nhận sự ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 25/3/2020 và kết thúc sau 10 ngày kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch COVID-19. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm muốn đóng góp cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 có thể liên hệ qua số điện thoại 0916.170.916 (gặp ông Lê Văn Dũng) hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, số tài khoản 3751.0.1042824.00000, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng hoặc nộp tiền mặt tại địa chỉ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, số 5 đường Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi lễ phát động, đại diện các sở ngành, lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng; trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đóng góp 100 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng đóng góp 65 triệu đồng, Công ty Điện lực Sóc Trăng đóng góp 50 triệu đồng...

* Sáng 27/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tiếp nhận kinh phí và hàng hóa ủng hộ của hai đơn vị tham gia đóng góp nguồn lực chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bình Phước ủng hộ 55 triệu đồng từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; cơ sở trang phục sân khấu Minh Hiền (Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) ủng hộ 1 tấn gạo.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã nhận hơn 3 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các tỉnh miền Tây Nam bị ảnh hưởng của nạn hạn hán.

* Ngày 27/3, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”.

Tại buổi lễ, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã ủng hộ 11,1 tỷ đồng, 400 máy khử trùng tay tự động và 2.000 lít dung dịch sát khuẩn.

Trước đó, nhiều công ty, đơn vị trên địa bàn cũng đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng cùng các trang thiết bị y tế, 10.000 lít cồn khử khuẩn để góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đến ngày 27/3, tại tỉnh Đồng Nai chưa có trường hợp nào mắc COVID-19; tỉnh có 2.167 trường hợp được cách ly tại cộng đồng, trong đó có 1.636 trường hợp đã qua 14 ngày; có 531 trường hợp đang được cách ly tập trung.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị người dân trên địa bàn phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, triển khai các biện pháp pháp phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Quốc Trị - Trung Hiếu - Chí Tưởng - Sỹ Tuyên (TTXVN)
Từ ngày 27/3, miễn phí data, cước liên lạc cho cán bộ, nhân viên tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19
Từ ngày 27/3, miễn phí data, cước liên lạc cho cán bộ, nhân viên tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 27/3, đại diện Viettel cho biết: Từ hôm nay cho đến khi công bố hết dịch COVID-19, Viettel tặng gói ưu đãi dịch vụ viễn thông cho cán bộ y tế, đội ngũ phục vụ công tác hậu cần, công an, quân đội, tình nguyện viên tại các khu cách ly. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN