Chúc mừng các chức sắc tôn giáo dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563

Chiều 10/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón gửi lời chúc các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản và An cư kiết hạ hoan hỷ, an lạc. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao các vị chức sắc, chức việc cùng tăng ni, phật tử trong tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón chúc mừng Thượng tọa Thích Phước Hạnh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Trong năm 2018, Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 44,6 tỷ đồng, trong đó Giáo hội Phật giáo tỉnh là 35,6 tỷ đồng.

Trong công tác Phật sự, Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tịnh độ cư sĩ đã phát huy tốt truyền thống của dân tộc, luôn giữ gìn giá trị tích cực của Phật giáo trong đời sống xã hội, cùng với địa phương ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ tôn giáo; thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, “Tu học, hành thiện, ích nước, lợi dân”.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón mong muốn chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng, ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết - hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng quê hương, góp phần đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh phối hợp với các tổ chức tôn giáo tham mưu, đề xuất kịp thời cho tỉnh giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tôn trọng tự do, tín ngưỡng và quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo.

Đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh tới các tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019 - Phật lịch 2563. Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khẳng định, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự tiếp tục vận động phật tử tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động làm mất an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần thiết thực vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Vĩnh Long ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019: Khai thác tour văn hóa tâm linh phục vụ nhân dân
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019: Khai thác tour văn hóa tâm linh phục vụ nhân dân

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak Liên hợp quốc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12- 14/5 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN