Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng về việc kiểm tra, xử lý thông tin Báo Tin tức và Dân tộc phản ánh liên quan đến các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt.
Khu quây tôn nhìn từ trên cao.
Theo đó, ngày 28/7, Báo điện tử Tin tức và Dân tộc đăng tải bài viết "Ma trận nhà xưởng quây tôn trên đất nông nghiệp cạnh hiện trường vụ cháy Triều Khúc", phản ánh tại thôn Triều Khúc có hàng trăm nhà xưởng quây tôn san sát, phần lớn được xây dựng trên đất nông nghiệp.
Bài viết cũng nêu nhiều nhà xưởng chứa vật liệu dễ cháy, trong khi lối vào nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn lan rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nếu xảy ra sự cố.
Một dãy nhà quây tôn.
Trước phản ánh trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Thanh Liệt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 10/8/2026. Văn phòng UBND TP Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo thành phố.
Trước đó, chiều 25/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng thuộc tổ dân phố số 3 Triều Khúc, phường Thanh Liệt. Khu vực xảy ra cháy có nguồn gốc là đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 1.800 m2. Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Khu nhà xưởng quây tôn thuộc tổ dân phố số 3 Triều Khúc xảy ra cháy lớn vào chiều 25/7.
Trước vụ cháy trên không lâu, vào cuối tháng 3/2026, một xưởng gỗ quây tôn tại phường Thanh Liệt, cách hiện trường vụ cháy ngày 25/7 khoảng 1 km, cũng bốc cháy dữ dội khiến một người tử vong.