Cháy lớn thiêu rụi kho chứa nhu yếu phẩm ở Quy Nhơn

Ngày 5/12, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi nhiều hàng hóa có giá trị.

Trước đó, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 4/12, nhận được tin báo cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp Kim Khánh (số 06 Phan Châu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Định) đã huy động 11 xe chữa cháy, 1 xe bơm và trên 100 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trong kho chứa lượng lớn nhu yếu phẩm (như: mỳ gói, dầu ăn…) dễ cháy, lực lượng chức năng đã nỗ lực không để cháy lan ra khu vực xung quanh; đồng thời, di chuyển hơn 10 phương tiện đang đậu, đỗ gần đó đến vị trí an toàn.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết thêm, kho hàng khóa kín nên lực lượng chữa cháy phải phá cửa chính để vào trong. Đường luồng (đường nội bộ trong kho) quá chật cùng với khói phủ dày đặc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định phải thuê máy múc để cào số hàng trong kho ra ngoài, cào tới đâu xịt nước chữa cháy đến đó. Vì vậy, thời gian chữa cháy kéo dài. Đến 7 giờ ngày 5/12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Kịp thời khống chế vụ cháy kho hàng ở Buôn Ma Thuột
Kịp thời khống chế vụ cháy kho hàng ở Buôn Ma Thuột

Sáng 23/10, trên đường 10/3, đoạn qua xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xảy ra vụ cháy kho hàng kinh doanh đồ gia dụng bằng nhựa. Lực lượng chức năng đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN