Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng 'đổ lửa'

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời tiết nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày với mức nhiệt phổ biến ở từ 36-39 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội có mức nhiệt phổ biến từ 37-39 độ C. Cảnh báo có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nắng nóng kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới người lao động.

Chú thích ảnh
Thời điểm giữa trưa, những tuyến đường vắng vẻ do thời tiết nắng nóng.
Chú thích ảnh
Người dân ra đường cần trang bị áo chống nắng, dụng cụ cần thiết.
Chú thích ảnh
Người dân tranh thủ tránh nắng khi chờ xe buýt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người lao động tìm mọi cách để tránh nắng và giải nhiệt.
Chú thích ảnh
Người lao động chật vật mưu sinh trong nắng nóng.
Chú thích ảnh
Thời điểm giữa trưa, nếu phải di chuyển trên đường, người dân cần trang bị đồ chống nắng để đảm bảo sức khỏe.
Chú thích ảnh
Cũng vì mưu sinh mà trong thời tiết nắng nóng, người phụ nữ bán nước này vẫn phải sử dụng bếp củi để đun nước, hãm trà bán.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bóng mát từ cây xanh được người lao động tận dụng tranh thủ nghỉ trưa.
Chú thích ảnh
Những ngày nắng nóng này, dịch vụ bán đá sạch luôn bận rộn.
Chú thích ảnh
Một số điểm cung cấp trà đá miễn phí cho người lao động.
Minh Quyết - Thanh Tùng (TTXVN)
Bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng
Bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng

Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội đang ở mức rất cao, có nơi lên đến trên 40 độ C, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN