Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, công nhân lao động

Ngày 20/1, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục đến các địa phương thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Tại quận Ninh Kiều, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã chúc Tết và tặng quà cho bà con. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, năm nay thành phố Cần Thơ tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và cấp tiền trợ cấp Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội ở hai mức: 700.000 đồng/đối tượng và 800.000 đồng/đối tượng, tăng hơn 100.000 đồng/đối tượng so với Tết năm 2016.

* Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có trên 210.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có 160.000 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt trong tổ chức công đoàn và làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và các thành viên Câu lạc bộ Chung tay Bắc Ninh tặng quà Tết cho những bệnh nhân nghèo Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Đinh Dậu, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ tặng 1.000 suất quà và 5.000 vé xe trị giá hàng trăm triệu đồng cho người lao động về quê đón Tết. Liên đoàn cũng chỉ đạo công đoàn các cấp có kế hoạch chăm lo, thưởng Tết, tặng quà cho công nhân; triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ...

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh ký kết chương trình hợp tác phúc lợi với 4 doanh nghiệp, bán hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn; triển khai đổi thẻ đoàn viên theo hướng tiện ích, tích hợp với thẻ ATM để sử dụng mua hàng giảm giá tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng của các doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác.

Vì lợi ích của các công đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tích cực triển khai nhiều giải pháp chăm lo cho quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, với phương châm hướng về cơ sở, lấy công nhân lao động làm trung tâm, lấy các khu công nghiệp là địa bàn trọng điểm, năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
TTXVN/Tin Tức
Công đoàn và doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động
Công đoàn và doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động

Thưởng tháng lương thứ 13, tặng quà đối với những công nhân, viên chức khó khăn hoặc có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tổ chức những "bữa tiệc" âm nhạc mừng xuân… là một số hoạt động cơ bản đang được nhiều doanh nghiệp và công đoàn các cấp tỉnh Hải Dương quan tâm hướng về người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN