Cây hoa giấy ngũ sắc giá hàng trăm triệu hút khách lùng mua chơi Tết

Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều nhà vườn ở huyện Văn Giang, Hưng Yên đã tấp nập đón khách. Năm nay người chơi hoa bị "hớp hồn" bởi những cây hoa giấy ngũ sắc được nhập từ Thái Lan trong một nhà vườn. Tất cả các cây đều đã được khách hàng đặt mua chơi Tết.

Chú thích ảnh
Hàng trăm cây hoa giấy ngũ sắc được một chủ nhà vườn ở huyện Văn Giang nhập về từ Thái Lan, cung cấp cho thị trường Tết.
Chú thích ảnh
Sắc hoa rực rỡ pha trộn các màu với nhau chen lẫn với lá  xanh biếc đã tạo nên nét độc đáo riêng biệt của loài hoa này. Hoa giấy Thái Lan có ưu điểm là lượng hoa sai, màu sắc đa dạng, bền màu và có thời gian nở dài hơn so với hoa giấy Việt.
Chú thích ảnh
Cây hoa giấy thích hợp trồng ở mọi vùng khí hậu và là loài cây không bị sâu bệnh, có khả năng chịu  hạn khá tốt. Là cây thân gỗ lâu năm, nhiều màu hoa giấy được trồng ghép trên một thân để hoa trên cùng 1 cây có nhiều màu sắc khác nhau. Việc cắt tỉa và tạo dáng cho cây khá dễ dàng.
Chú thích ảnh
Thời gian để tạo ra một cây hoa giấy nhiều màu hoàn chỉnh là khoảng 5-6 tháng.
Chú thích ảnh
Giá hoa giấy ngũ sắc vô cùng đa dạng, cây có tuổi đời 10-20 năm dao động 30-50 triệu đồng. Đặc biệt, cây hoa giấy đắt nhất trong vườn có tuổi trên 100 năm có giá hơn 600 triệu đồng.

Lê Phú/ Báo Tin tức
Làng hoa cảnh An Khương rộn ràng vụ Tết
Làng hoa cảnh An Khương rộn ràng vụ Tết

Bên dòng kênh Chưng Bầu, nghề trồng hoa cảnh dịp Tết của người dân ấp An Khương, xã Minh Hòa, tỉnh Kiên Giang đã có từ 15 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN