Cấp điện trở lại cho Nghệ An, Thừa Thiên - Huế

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến ngày 18/10, đã khôi phục toàn bộ sự cố, cung cấp điện ổn định trở lại cho các phụ tải ở Nghệ An và Thừa Thiên - Huế.

Hiện tại Hà Tĩnh chỉ còn 1 xã thuộc huyện Hương Khê và 1 xã thuộc huyện Vũ Quang chưa khôi phục cấp điện được, do nước lũ chưa rút.

Tại khu vực tỉnh Quảng Bình, Công ty Điện lực Quảng Bình đã khôi phục tất cả các trục chính đường dây trung thế bị sự cố và cấp điện ổn định trở lại cho thành phố Đồng Hới và các huyện: Quảng Ninh, Minh Hóa. Tổng công suất còn chưa cung cấp được cho phụ tải các huyện bị ảnh hưởng mưa lũ là Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa khoảng 2,5 MW, chiếm 2,8% phụ tải toàn tỉnh Quảng Bình, do vẫn nằm trong vùng ngập nước.

Đối với khu vực Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị đã khôi phục cấp điện ổn định cho phần lớn các phụ tải bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chỉ còn trạm biến áp Trấm 3, công suất 25kVA cấp điện cho 12 khách hàng thuộc xã Triệu Thương, huyện Triệu Phong và trạm biến áp Sa Ta, công suất 31,5kVA, cấp điện cho 30 khách hàng thuộc xã Tà Long, huyện Đăkrông còn ngập lụt, chưa khôi phục cung cấp điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh miền Trung, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng ngay khi nước rút, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

TTXVN/Tin Tức
Miền Trung ứng phó bão số 7 và khắc phục hậu quả mưa lũ
Miền Trung ứng phó bão số 7 và khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 7, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13; sóng biển cao từ 2-4m, biển động dữ dội. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; riêng Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN