Cảnh sát biển sơ kết công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống IUU

Ngày 4/1, tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3, Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) tổ chức sơ kết công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU).

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho cán bộ chiến sĩ tàu CSB 4034 BTL Vùng CSB 3.

Theo Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật CSBVN, trước diễn biến tình hình tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định vẫn phức tạp, ảnh hưởng đến mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu của nước ta, BTL CSB đã quán triệt chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU, triển khai đồng bộ các biện pháp kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với biện pháp hành chính (tuần tra, kiểm tra, kiểm soát) và biện pháp nghiệp vụ phòng, chống IUU trên các vùng biển.

Thành lập đoàn công tác làm việc với lãnh đạo UBND 5 tinh trọng điểm có nhiều tàu vi phạm IUU để thống nhất đánh giá tình hình, phối hợp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị triển khai công tác ngăn chặn.  

Đặc biệt, CSBVN đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản. Nắm chắc tình hình, rà soát các trường hợp có nguy cơ vi phạm, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ. Xác lập các chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh với các đối tượng, đường dây có hành vi môi giới đưa người, phương tiện sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và các hành vi có liên quan khác để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống IUU, BTL CSB đã chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung tuyên truyền chống khai thác IUU vào trong kế hoạch thực hiện Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”, “Em yêu biển đảo quê hương” và công tác dân vận “CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo”… Tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho 7.363 lượt tàu cá Việt Nam, phát 116.605 tờ rơi, 45.389 cờ Tố quốc, 1.260 ảnh Bác Hồ, 10.120 cuốn sách pháp luật và 4.220 áo phao. Trao tặng 6.658 suất quà (giá trị từ 500.000 - 1.000.000 đồng/suất) và 418 xe đạp cho các hộ ngư dân nghèo, gia đình chính sách và các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Huấn luyện 150 ngư dân sử dụng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, tổ chức cho 116 chủ tàu cá có nguy cơ cao ký cam kết không vi phạm IUU.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, biển, đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước. Phát triển kinh tế biển đã đóng góp rất nhiều cho đất nước, trực tiếp đến lợi ích, đời sống của nhân dân 28 tỉnh, thành phố ven biển. Đồng chí Phó Tư lệnh CSB yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng, đặc biệt là Vùng CSB 3 tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của… làm tốt công tác hợp tác quốc tế, tăng cường thông tin thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống IUU.

Trước đó, Đoàn công tác của BTL CSB đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Vùng CSB 3.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên đề nghị BTL Vùng CSB 3 rà soát chặt chẽ mọi mặt công tác, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ. Chấp hành kỷ luật, pháp luật; an toàn tham gia giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn lực lượng. Kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trên tinh thần vui Xuân không quên nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Bảo đảm chu đáo cho bộ đội đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đoàn công tác đã trao quà, gửi lời chúc Tết đến BTL Vùng CSB 3, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4034 và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 3.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển mở đợt cao điểm chống buôn lậu trên biển
Cảnh sát biển mở đợt cao điểm chống buôn lậu trên biển

Thời gian qua, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế xã hội của đất nước phục hồi trở lại. Trên biển, mặc dù chủ quyền, an ninh, được giữ vững nhưng tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật vẫn diễn ra và có chiều hướng phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chặt chẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN