Vụ việc mới nhất xảy ra chiều 1/4 tại khu vực biển Hải Bình (phường Trúc Lâm) khi nhóm 4 em nhỏ rủ nhau ra biển tắm. Sau một thời gian, 2 em trở về trước, còn lại Hoàng Trung L và Hoàng Bá H (cùng sinh năm 2014) tiếp tục ở lại. Đến tối, gia đình không thấy các em về nhà nên đã đi tìm nhưng không thấy.
Tại bãi biển, người dân phát hiện quần áo, dép và xe đạp của 2 em nên đã thông báo cho chính quyền địa phương và công an. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm. Công tác cứu hộ được tiến hành liên tục trong điều kiện khó khăn. Sau hơn 2 ngày nỗ lực, thi thể hai em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.
Trước đó, ngày 18/1, tại kênh Cửa Đạt (xã Quý Lộc), một trẻ em sinh năm 2019 tử vong khi đang chơi gần khu vực kênh phía sau nhà. Ngày 19/3, một học sinh sinh năm 2013 bị đuối nước khi vui chơi tại khu vực bờ sông Mậu Khê (xã Thiệu Quang). Chỉ một ngày sau (20/3), vụ việc tương tự lại xảy ra tại sông Kênh Nam (xã Thọ Phú), khiến một học sinh 13 tuổi tử vong. Những vụ việc trên cho thấy nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu thiếu sự cảnh giác của cả trẻ em và người lớn.
Trước tình trạng đuối nước trẻ em có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước, đặc biệt đối với học sinh và trẻ em. Các địa phương tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học; rà soát, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình và nhà trường được xác định là yếu tố then chốt trong công tác phòng ngừa. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em, không để trẻ tự ý đến các khu vực sông, suối, ao, hồ, biển khi không có người lớn đi cùng; chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước vào hoạt động giảng dạy và ngoại khóa, góp phần nâng cao ý thức và khả năng tự bảo vệ của học sinh.
Theo thống kê, năm 2025, Thanh Hóa là một trong 4 địa phương (gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La và Thanh Hóa) có số vụ đuối nước trẻ em cao nhất cả nước, với 17 vụ và 21 nạn nhân. So với năm 2024, số vụ tăng 2 và số nạn nhân tăng tới 6 em. Có 73% số vụ tai nạn xảy ra tại ao, hồ, sông, suối gần khu dân cư; 27% xảy ra tại các bãi biển, bãi tắm. Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 11-16 chiếm tới 86% tổng số nạn nhân.
Nhiều vụ việc xảy ra khi các em đi cùng bạn bè. Khi một em gặp nạn, do thiếu kỹ năng xử lý tình huống, các em khác đã lao xuống cứu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi nhiều trường hợp cùng gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, tại không ít địa phương, các khu vực ao, hồ, sông, suối vẫn chưa được rào chắn hoặc cắm biển cảnh báo đầy đủ. Kỹ năng bơi lội và phòng tránh đuối nước của trẻ em còn hạn chế. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong dịp nghỉ hè sắp tới.
Đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có sự quan tâm đúng mức từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế những vụ việc đau lòng, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em...