Các tụ điểm giải trí tại Hà Nội dừng hoạt động để tránh lây lan dịch COVID-19

Nhiều cơ sở kinh doanh trò chơi trực tuyến (game online) và rạp chiếu phim ở Hà Nội trước kia luôn tấp nập người, hiện nay đã dừng hoạt động đề phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Theo văn bản số 1001 của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: Rạp chiếu phim, game online, các môn thể thao đông người, dịch vụ karaoke, matxa, quán bar, vũ trường… phải tạm thời đóng cửa để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu là thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. 

Trong ngày 25/3, nhiều cửa hàng kinh doanh game online, rạp chiếu phim đã tuân thủ quy định của thành phố Hà Nội:

Chú thích ảnh
Hai cơ sở kinh doanh game online của CN gần trường ĐH Kinh tế Quốc dân dán thông báo tạm dừng hoạt động theo quy định của UBND thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội.
Chú thích ảnh
Trước kia, 2 cơ sở kinh doanh trò chơi trực tuyến số 46 Pro Game, ngõ Tự do, phố Đại La chật ních khách, xe cộ phải thuê chỗ gửi và người trông để phục vụ khách hàng.
Chú thích ảnh
Nay, cửa hàng đóng cửa im ỉm.
Chú thích ảnh
Ngõ "game nổi tiếng" của quận Hai Bà Trưng (ngõ Tự Do) vắng vẻ bởi hàng loạt sinh viên, học sinh nghỉ học tránh dịch.
Chú thích ảnh
Cửa hàng trò chơi trực tuyến trên phố Lê Thanh Nghị tuân thủ quy định đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Dù mới đưa vào hoạt động chưa lâu nhưng cơ sở game Ari Gaming khá hoành tráng ở ngõ 295 phố Bạch Mai cũng phải tạm dừng hoạt động.
 
Chú thích ảnh
Rạp chiếu phim có tiếng lâu đời ở Hà Nội là NCC số 87 Láng Hạ tuân thủ quy định, đóng cửa từ nhiều ngày nay.
Chú thích ảnh
Trên phố Hàng Bài, rạp Tháng 8 thông báo ngừng chiếu phim.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hệ thống chiếu phim CGV tạm nghỉ để tránh sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Rạp chiếu phim Kim Đồng dán thông báo ngay ngoài cửa về việc dừng phục vụ khách hàng.
Chú thích ảnh
Do tình hình lây lan COVID-19 quá nhanh và nguy hiểm, 4 hệ thống cơ sở phòng tập Bluegym ở Đại Từ, Võ Thị Sáu, Hà Đông và Giải Phóng cũng đã chủ động nghỉ trước khi có văn bản thông báo của Hà Nội.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, sáng 25/3, phòng tập Gym Elite Fitness ở Cầu Giấy vẫn hoạt động đón khách.

 

M.Phương-T.Nguyên/Báo Tin tức
Nhiều hộ kinh doanh ở phố cổ Thủ đô chủ động đóng cửa để phòng dịch COVID-19
Nhiều hộ kinh doanh ở phố cổ Thủ đô chủ động đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Từ khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tụ tập đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để phòng chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2, nhiều hộ kinh doanh trong khu vực phố cổ của Thủ đô đã chủ động đóng cửa, dừng các hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN