Nhiều hộ kinh doanh ở phố cổ Thủ đô chủ động đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Từ khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tụ tập đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để phòng chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2, nhiều hộ kinh doanh trong khu vực phố cổ của Thủ đô đã chủ động đóng cửa, dừng các hoạt động kinh doanh.

Trước diễn biến bất thường của dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa tụ tập đông người, nhất là các dịch vụ như nhà hàng, quán karaoke. Thủ tướng đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Hà Nội và các địa phương theo dõi, nhắc nhở vấn đề này để đảm bảo sức khỏe người dân.

Video phố cổ Thủ đô trong những ngày đầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

Chú thích ảnh
Vì dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở Hà Nội, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động đóng cửa.
Chú thích ảnh
Tòa nhà "Hàm cá mập" tại khu vực kinh doanh có giá thuê mặt bằng vào loại đắt đỏ bậc nhất Thủ đô cũng nghiêm túc đóng cửa.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng bán vé máy bay, tư vấn du lịch trên phố Hàng Bông đồng loạt đóng cửa.
Chú thích ảnh
Trước đây Nhà Thờ lớn ở Thủ đô có nhiều khách quốc tế và trong nước đến tham quan, thì nay cũng trở nên vắng vẻ, ít người qua lại.
Chú thích ảnh
Các quán trà chanh nổi tiếng trên phố Nhà Thờ thông báo tạm dừng kinh doanh.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ kinh doanh xác định dừng hoạt động cho đến hết tháng 3/2020.
Chú thích ảnh
Một trong những thương hiệu phở nổi tiếng của Thủ đô cũng dừng hoạt động, phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Không chỉ quán ăn, ngay đến các quán cafe cũng dừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Quán cafe nổi tiếng của một khách sạn 5 sao tại phố Lê Phụng Hiểu vắng lặng.
Chú thích ảnh
Điểm tiêm văcxin vừa mới khai trương nay đã chủ động đóng cửa phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trung tâm Thương mai Hàng Da vắng vẻ không bóng người mua sắm.
Chú thích ảnh
Các quán bia trên phố Bát Đàn-Đường Thành cũng tạm nghỉ vì dịch COVID-19
Chú thích ảnh
Công an Hà Nội "đi từng ngõ, gõ từng nhà" rà người nhập cảnh, để phòng dịch COVID-19.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Doanh nghiệp cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Doanh nghiệp cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động

Ngày 24/3, tại buổi làm việc với việc với Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và một số Tổng Công ty trên địa bàn thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và các doanh nghiệp trực thuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN