Bò tót húc chết người tại Quảng Nam đã tử vong

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 26/5, con bò tót xuất hiện, quậy phá làm 1 người chết và 4 người bị thương tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do con vật đói khát, mệt mỏi sau một thời gian gian bị cô lập và do đã bị thương.

Ảnh minh họa - TTXVN


Trước đó, khoảng 5h30 ngày 26/5, trên địa bàn xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc xuất hiện 1 cá thể bò tót (được cho là đã xuất hiện tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam trước đó) liên tục phá hoại hoa màu. Khi người dân hiếu kỳ ra quay phim, chụp ảnh, xua đuổi, cá thể bò tót này đã “nổi khùng” húc 5 người, trong đó có 1 người chết và 4 người bị thương. Nạn nhân thiệt mạng là anh Phan Thành Thiện (SN 1993, trú thôn Đại An, xã Đại Lãnh) bị húc thủng bụng.


Ông Từ Văn Khánh, Trưởng phòng Quản lý và bảo vệ rừng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết: Mặc dù lực lượng kiểm lâm đã cảnh báo cho người dân biết về sự di chuyển của bò tót nhưng một số người dân hiếu kỳ vẫn đến gần bò tót để quay phim, chụp hình, xua đuổi nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.



Nguyễn Sơn

Chạy đua cùng bò tót, hàng chục người bị thương
Chạy đua cùng bò tót, hàng chục người bị thương

Ít nhất 23 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng khi bị những con bò tót giẫm đạp trong lễ hội San Fermin ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha ngày 13/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN