Bệnh nhi đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh tử vong do sốt xuất huyết

Ngày 30/7, bác sĩ Vũ Đức Diễn, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế quận 12 xác nhận trong tháng 7/2018, tại phường Hiệp Thành có một bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết.

Được biết, đây cũng là trường hợp đầu tiên tử vong so sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh trong năm 2018. Theo đó, bệnh nhi là bé gái 7 tuổi, được gia đình cho đi bệnh viện theo dõi ngay ngày thứ hai khi sốt. Mặc dù, các bác sĩ tích cực điều trị, kê đơn thuốc theo phác đồ điều trị nhưng bé đã tử vong ở ngày thứ 6 của quá trình bệnh.


Bác sĩ Vũ Đức Diễn cho biết, trong tháng 7, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tăng so với các tháng trước là do thời điểm mùa mưa. Tại phường Hiệp thành có 40 ca, xuất hiện nhiều tại các khu phố 3, 4, và 6 của phường Hiệp Thành. Tại phường này có số dân tạm cư rất đông, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, có mức độ miễn dịch kém. Bên cạnh đó, Hiệp Thành là địa bàn có nhiều điểm nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết do có diện tích rộng, có nhiều bãi đất trống, nhiều điểm chăn bò chăn heo, buôn bán phế liệu...


Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh, trung bình có khoảng 350 trường hợp nhập viện do mắc sốt xuất huyết mỗi tuần, có tuần lên đến 450 trường hợp. Tính từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết nhập viện là 6.283 ca, giảm 36% so với cùng kỳ. Năm 2017, TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 20.000 ca nhập viện do sốt xuất huyết và có 6 ca tử vong.


Theo bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự Phòng TP Hồ Chí Minh, dù số ca sốt xuất huyết thời điểm này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 nhưng số ca mắc bệnh này lại đang có xu hướng gia tăng theo mùa mưa và đỉnh của dịch bệnh có thể sẽ rơi vào tháng 10 hoặc tháng 11. Bên cạnh đó, bác sỹ Nguyễn Trí Dũng cảnh báo, càng tiến sâu vào mùa mưa, số lượng điểm có nguy cơ mới phát sinh sốt xuất huyết chắc chắn sẽ gia tăng.


Đan Phương/Báo Tin tức
Người phụ nữ suýt tử vong vì khối u nang buồng trứng 'khổng lồ' do sợ dao kéo
Người phụ nữ suýt tử vong vì khối u nang buồng trứng 'khổng lồ' do sợ dao kéo

Mỗi lần lên cơn đau, chị P.T.T, sinh năm 1968 (Bình Dương) lại uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, theo năm tháng khối u nang ngày càng tăng và tình trạng nặng hơn, dẫn đến các biến chứng khiến chị phải nhập viện cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN