Bến xe Miền Đông vắng khách trong ngày đầu mở bán vé Tết Nguyên đán 2018

Từ ngày 6/1, tất cả các hãng xe tại Bến xe Miền Đông đã bắt đầu mở bán vé xe Tết Nguyên đán 2018 thế nhưng lượng người đến mua vé rất ít.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức cho thấy, khoảng 7 giờ sáng, hành khách tập trung tại khu vực cổng A1 (Bến xe Miền Đông) chỉ khoảng vài chục người chờ mua vé về quê dịp Tết. Tại đây, các nhân viên hãng xe Hòa Liêm (tuyến TP Hồ Chí Minh- Đăk Lăk) vừa phát số thứ tự, vừa hoàn thành thủ tục cho hành khách khá thuận lợi.

Người dân đến Bến xe Miền Đông mua vé xe Tết rất ít trong ngày đầu mở bán.

Anh Như Sỹ (ngụ huyện Krông Bông, Đăk Lăk) chia sẻ: "Sáng nay lo sợ người dân kéo đến đông xếp hàng mua vé Tết, tôi phải dậy lúc 4 giờ 30 để chạy xe máy từ quận 12 đến Bến xe Miền Đông đặt vé về quê. Tới bến xe từ 5 giờ sáng và chờ đến hơn 7 giờ nhưng rất ít người đến mua. Được nhân viên hãng xe phát phiếu và hướng dẫn thủ tục, sau khoảng 15 phút tôi đã mua được vé về quê cho dịp Tết này".

Anh Như Sỹ hỏi thông tin và đăng ký mua vé Tết về huyện Krông Bông, Đăk Lăk.

Sau 15 phút anh Sỹ đã mua được tấm vé xe Tết.

Nhân viên nhà xe Hòa Liêm cho biết, do người dân vẫn còn đi làm nhiều nên ít người đến mua vé. Hiện tại, nhà xe tổ chức bán vé trực tiếp tại bến xe và bán vé công khai trên tổng đài từ ngày 6-12/1 với giá niêm yết đúng theo quy định.


Trong khi đó, bên trong Bến xe Miền Đông, nhiều hãng xe khác cũng mở cửa chờ bán vé Tết cho người dân từ sáng sớm. Tuy nhiên, đa phần do các quầy vé là các nhà xe kém thương hiệu hoặc nhà xe thương hiệu nhưng chỉ còn bán vé ngồi nên rất vắng khách.


Theo ghi nhận của các hãng xe thương hiệu như Thuận Thảo, Cúc Tư (TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa), Phương Trang (TP hồ Chí Minh - Tuy Hòa, Đà Nẵng), Chín Nghĩa (TP Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi) đều hết vé giường nằm các ngày cao điểm từ 25-28/12 âm lịch (từ 6 đến 9/2/2018).

Các hãng xe thương hiệu trong Bến xe Miền Đông cũng triển khai bán vé xe Tết.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết tại bến có khoảng 40 đơn vị kinh doanh vận tải đã kê khai giá vé để tiến hành bán vé Tết. Thống kê đến ngày 5/1, có khoảng 40.000 vé Tết đã được các doanh nghiệp bán ra.


"Trước tình hình một số hãng đã tổ chức bán sớm và hết vé xe nhưng hành khách không cần phải lo lắng vì còn rất nhiều hãng xe vẫn chưa chính thức bán vé. Ngoài ra, bến xe có kế hoạch tăng cường xe, đảm bảo phục vụ đầy đủ cho người xa quê được về nhà đón Tết cùng gia đình", ông Nguyễn Hoàng Huy cho biết.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Vé xe Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tăng từ 20 - 60%
Vé xe Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tăng từ 20 - 60%

Giá vé xe Tết Dương lịch sẽ không tăng, riêng giá vé xe dịp Tết Mậu Tuất 2018 tại các bến xe trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 20% - 60% tuỳ thời điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN