Bến Tre xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép

Chiều 19/7, Thượng tá Lê Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 22 ghe, tàu hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, khu vực xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, vào tối 18/7,  rạng sáng 19/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Chợ Lách và Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức tuần tra trên sông Cổ Chiên, bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép ngoài khu vực mỏ.
 
Sau đó, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện thêm 20 ghe, tàu khai thác cát trái phép ngoài khu vực mỏ nhưng có mua phiếu khai thác cát tại mỏ.


Lực lượng chức năng đã buộc chủ các phương tiện phải bơm trả lại cát xuống lòng sông Cổ Chiên; đồng thời lập biên bản xử phạt với mức xử phạt từ 2 -25 triệu đồng/chủ phương tiện.

 

 

Theo Thượng tá Lê Văn Minh, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bến Tre đã phát hiện hơn 650 phương tiện khai thác cát trái phép, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Ngành chức năng tỉnh đã xử phạt các trường hợp khai thác cát trái phép với số tiền gần 5,5 tỷ đồng.

 

 

 
Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng bị bắt giữ
4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng bị bắt giữ

Rạng sáng 11/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP Hà Nội bắt quả tang 4 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN