Bé trai 11 tháng tuổi bị mẹ ruột dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng

Trong lúc đang quét sân, bà ngoại của bé T. nghe thấy tiếng bé khóc thét. Vội chạy vào trong, bà chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Mẹ của bé T. đang dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng bé.

Ngày 16/7, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, sau khi được phẫu thuật điều trị các vết thương, hiện bé H.P.T (11 tháng tuổi), nạn nhân bị chính mẹ ruột của mình tấn công, đã tạm qua cơn nguy kịch.

Bé T. hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Ảnh:BV

Bé H.P.T được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vào tối 15/7 trong tình trạng bị 8 vết thủng trong ổ bụng, gồm 5 vị trí ở ruột non và 3 vị trí ở ruột già. Bé đã được Bệnh viện Nhân dân Gia định xử trí cầm máu và cho thở máy. Ê kip điều trị bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm, khâu lại các vết thủng kết hợp đưa ruột qua da, đặt hậu môn tạm cho bệnh nhi.


Sau ca phẫu thuật, tình trạng tri giác của bé tỉnh táo, huyết động ổn định. Tuy nhiên bé cần được theo dõi sát sao tình trạng nhiễm trùng và vấn đề xì rò dịch tiêu hoá ở các vị trí thủng ruột. Hiện bé T. đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực.


Theo lời kể của bà ngoại bé T., bố mẹ bé li dị và để bé lại cho bà nuôi. Vào chiều 15/7, mẹ bé T. về thăm bé thì xảy ra sự việc trên. Chứng kiến cảnh con gái dùng dao đâm vào bụng cháu trai, bà ngoại bé T. đã giằng lấy bé T. từ tay mẹ và cùng hàng xóm đưa bé đi cấp cứu.


Đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đang làm các thủ tục để hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi H.P.T vì hoàn cảnh gia đình của bé rất khó khăn.

Thy Phương/Báo Tin tức
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Ngày 16/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố ca ghép thận đầu tiên thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN