BCĐ 197 phường Yên Nghĩa quyết liệt từ cơ sở

Với quyết tâm lập lại trật tự công cộng, chỉnh trang diện mạo đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa đã tổ chức đợt ra quân đồng bộ, quy mô lớn, tập trung xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa đã ban hành kế hoạch ra quân đồng bộ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Mục tiêu không chỉ dừng ở xử lý vi phạm trước mắt, mà hướng tới xây dựng không gian đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, bảo đảm an toàn giao thông và nếp sống văn minh lâu dài.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Đánh trúng “điểm nóng”, xử lý từ gốc

Ngày 12/11, phường Yên Nghĩa tổ chức đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn. Trọng tâm là các tuyến, khu vực tiềm ẩn vi phạm cao như Quốc lộ 6 (đoạn từ đường sắt đến cầu Mai Lĩnh), tuyến từ Quốc lộ 6 vào Sư đoàn 301, phố Yên Lộ, đường Nguyễn Văn Trác, các “chợ cóc”, điểm tập kết rác tự phát, Khu đô thị Đô Nghĩa và khu vực quanh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tập trung giải quyết những tồn tại “nhức nhối”: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; dựng mái che, bục bệ trái phép; treo, đặt biển quảng cáo sai quy định; đổ rác không đúng nơi, đúng giờ… Đây đều là những vi phạm nếu không xử lý quyết liệt sẽ nhanh chóng tái diễn, làm xấu bộ mặt đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Lê Xuân Hòa, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa, đợt ra quân lần này huy động hơn 150 người, nòng cốt là Công an phường, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh, hội phụ nữ và các tổ dân phố. Cách làm cho thấy quyết tâm chính trị cao, đồng thời bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng.

Lực lượng được chia thành hai tổ công tác: Tổ 1 do Phó Trưởng Công an phường phụ trách, tập trung xử lý các điểm nóng trên Quốc lộ 6 và tuyến phụ cận. Tổ 2 do Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phụ trách, kiểm tra khu vực Yên Lộ, Khu đô thị Đô Nghĩa và các chợ dân sinh. Việc phân công cụ thể giúp công tác kiểm tra, xử lý diễn ra nhanh gọn, đúng trọng tâm, hạn chế chồng chéo, bỏ sót địa bàn.

Chú thích ảnh
Tổ công tác của BCĐ 197 phường Yên Nghĩa nhắc nhở các hộ kinh doanh tại Khu đô thị Yên Nghĩa.
Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa nhắc nhở các hộ kinh doanh tại Khu đô thị Yên Nghĩa.
Chú thích ảnh
Tổ công tác lập biên bản đối với trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Không “nương tay” với vi phạm cố tình

Ghi nhận trong ngày ra quân, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục đối với nhiều hộ kinh doanh vi phạm; đồng thời lập biên bản xử phạt các trường hợp cố tình tái phạm. Nhiều biển, bảng quảng cáo sai quy định bị tháo dỡ, thu giữ; các mái che, bục bệ lấn chiếm bị giải tỏa, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Điểm đáng chú ý là sau ra quân, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý tái vi phạm. Đây được xem là “chìa khóa” để tránh tình trạng làm mạnh rồi… để nguội, tái diễn vi phạm như trước.

Song song với xử lý vi phạm, UBND và Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Nghĩa yêu cầu các tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường”. Các hộ kinh doanh được vận động ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, không dựng mái che, biển quảng cáo trái phép, không đổ rác sai quy định.

Thực tế cho thấy, trật tự đô thị chỉ bền vững khi đi cùng ý thức tự giác của người dân và sự giám sát cộng đồng. Đợt ra quân của BCĐ 197 phường Yên Nghĩa vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chấn chỉnh, mà còn tạo nền tảng cho nếp sống văn minh, kỷ cương đô thị từ cơ sở – nơi quyết định chất lượng quản lý đô thị của Thủ đô.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội: Từ dẹp chợ cóc đến xây dựng văn hoá đô thị
Hà Nội: Từ dẹp chợ cóc đến xây dựng văn hoá đô thị

Tình trạng chợ cóc và chợ tạm len lỏi trong các ngõ phố Thủ đô nhiều năm nay không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm. Quyết tâm của Hà Nội trong việc tổ chức lại hệ thống chợ và chấm dứt tình trạng buôn bán tự phát đang trở thành một yêu cầu cấp bách, thể hiện tinh thần xây dựng đô thị văn minh và quản trị hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN