Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn - Lạng Sơn. Ảnh tư liệu: TTXVN phát
Các khu vực khác trên địa bàn tỉnh rét đậm, rét hại. Chính quyền, cơ quan chuyên môn địa phương khuyến cáo người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp thích ứng, đảm bảo sức khỏe, nhất là những người già, trẻ nhỏ; đồng thời giữ ấm cho đàn vật nuôi, bảo vệ hoa màu trong điều kiện thời tiết giá lạnh dự báo kéo dài trong vài ngày tới...
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong 24 giờ qua, thời tiết tỉnh Lạng Sơn nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại. Tại Mẫu Sơn gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ 0.2 độC, xuất hiện lớp băng mỏng. Nhiệt độ lúc 7 giờ ngày 22/1, các nơi trên địa bàn tỉnh dao động từ hơn 5 độC đến dưới 10 độC.
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lạng Sơn, trong 24 giờ đến 48 giờ tới (ngày và đêm nay 22/1), bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lạng Sơn nên trên địa bàn dự báo có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 - 8 độC, vùng núi cao Mẫu Sơn 0 - 2 độC. Ngày và đêm 23/1, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2 - 4 độC, đề phòng hiện tượng băng giá. Những khu vực còn lại nhiệt độ trung bình 7 - 12 độ C.
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân Lạng Sơn, nhất là ở các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thường thấp hơn các nơi khác, bà con đã thực hiện các biện pháp giữ ấm bằng cách mặc thêm áo giữ ấm, không ra ngoài lúc sáng sớm và đêm muộn. Để bảo vệ đàn vật nuôi, người dân áp dụng nuôi nhốt tại chuồng, bổ sung thức ăn, nước ấm cho gia súc; dùng nilong, lưới chuyên dụng che các loại rau màu để phòng ngừa băng giá và sương muối. Những nơi nhiệt độ quá thấp, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trên lớp, thực hiện linh hoạt việc dạy học trực tuyến, cho học sinh ôn tập củng cố kiến thức tại nhà...
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Phan Mỹ Hạnh, Sở đã đề nghị các đơn vị chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại trong các cơ sở giáo dục. Các trường học căn cứ điều kiện thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp theo quy định. Khi thời tiết dưới 10 độ C cấp học mầm non, tiểu học nghỉ học và dưới 7 độ C đối với cấp trung học cơ sở. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tùy vào điều kiện nhà trường bố trí cho học sinh nghỉ học khi thời tiết dưới 6 độ C. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy bù hợp lý; nhắc nhở các em mặc trang phục ấm, không bắt buộc mặc đồng phục trong những ngày rét đậm, rét hại; điều chỉnh thời khóa biểu, giảm thời lượng học ngoài trời.
Đối với các trường nội trú, bán trú bảo đảm đầy đủ chăn ấm, nước uống nóng, chỗ ở kín gió; quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn, tăng khẩu phần dinh dưỡng, bổ sung thực phẩm phù hợp để phòng, chống rét cho học sinh. Các trường rà soát, tu sửa phòng học, cửa sổ, hệ thống chiếu sáng, hạn chế gió lùa; bố trí phòng học kín gió, đủ ánh sáng. Đặc biệt là hướng dẫn học sinh và phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét an toàn; nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc khí khi sưởi ấm bằng than, củi; không sử dụng bếp than, củi trong phòng kín để sưởi ấm...
Trong điều kiện thời tiết cực đoan, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, Chủ tịch UBND và Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về ứng phó rét đậm, rét hại, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời thông tin đến người dân và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh phù hợp. Các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh; tuyệt đối không sử dụng bếp than để sưởi ấm trong không gian kín nhằm phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Song song với đó, cần áp dụng các biện pháp bảo vệ cây trồng và rau màu trước tác động của rét đậm, rét hại...