Bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên là chức năng cốt lõi của Công đoàn

Chiều 25/5, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, bà Lê Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, cho biết, hiện tỉnh có trên 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung chủ yếu ở 5 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp. Toàn tỉnh có 168.000 công nhân viên chức lao động; 1.068 Công đoàn cơ sở với trên 95.000 đoàn viên. 

Trong năm tháng đầu năm 2020, các cấp Công đoàn tại địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như tổ chức "Tết Sum vầy", thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; triển khai và tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động". Các cấp Công đoàn đã triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 "Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở"; đẩy mạnh ký các chương trình phối hợp hoạt động các sở, ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ lợi ích đoàn viên. Đồng thời, các Cấp công đoàn đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập nhiều Công đoàn cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn. 

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Ninh Bình có 69/299 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó có 16 doanh nghiệp ngừng sản xuất, 22 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, trên 18 nghìn công nhân lao động bị ảnh hưởng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Công đoàn đã vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 3,9 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ cho công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền các cấp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp; thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và thu kinh phí Công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục để xây dựng Khu thiết chế Công đoàn tại Ninh Bình; quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp trường Trung cấp Kỹ thuật du lịch Công đoàn Ninh Bình và có cơ chế hỗ trợ đầu tư cải tạo xây dựng Khách sạn Công đoàn Ninh Bình. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao các hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình trong công tác chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình cần nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động thấy được lợi ích khi tham gia tổ chức Công đoàn; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt trong việc thu, chi của các Công đoàn cơ sở. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lắng nghe, giải đáp và ghi nhận những ý kiến đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

Chú thích ảnh
 Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã thăm, trao quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 70 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MCNEX (Khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình).

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)
 Hỗ trợ công đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Kiên Giang
Hỗ trợ công đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Kiên Giang

Thực hiện Tháng Công nhân năm 2020, với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, tặng quà công đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở địa bàn vùng sâu, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN