Bão mặt trời không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam

Ngày 9/3, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS Lê Huy Minh khẳng định, trận bão từ mặt trời xảy ra từ ngày 7/3 đến nay không gây ảnh hưởng nhiều đối với Việt Nam.


Trận bão từ mặt trời xảy ra từ ngày 7/3 đến nay không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam. Ảnh: khoahoc.com.vn


TS Lê Huy Minh cho biết: Trận bão từ mặt trời lần này được coi là lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Trận bão được bắt nguồn từ hai vụ bùng nổ lớn trên vùng mặt trời ảnh hưởng tới trái đất từ ngày 7/3 và chưa biết thời điểm kết thúc.

Theo TS Lê Huy Minh, trận bão từ này có thể gây ảnh hưởng tới các hệ thống GPS toàn cầu, các hệ thống kỹ thuật, công nghệ vũ trụ, công nghệ điện đối với các quốc gia có công nghệ vũ trụ, vệ tinh hiện đại. Đối với con người, bão từ cũng có một số ảnh hưởng đối với những bệnh nhân tim mạch và người cao tuổi.

Thu Phương
Xuất hiện bão mặt trời lớn nhất trong 5 năm qua
Xuất hiện bão mặt trời lớn nhất trong 5 năm qua

Hai vụ nổ lớn liên tiếp trên bề mặt Mặt Trời đã khiến các chuyên gia tại Trung tâm dự báo thời tiết vũ trụ Mỹ ngày 7/3 đưa ra lời cảnh báo Trái Đất trong những ngày tới có thể phải hứng chịu một cơn bão địa từ và bức xạ lớn nhất trong vòng 5 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN