Ảnh tư liệu: Hoa Mai/TTXVN
Cụ thể, hồi 5 giờ 45 phút ngày 22/8, tỉnh phát lệnh báo động số II trên sông Thương tại trạm Thủy văn Cầu Sơn, sau khi mực nước tại đây lúc 5 giờ 40 phút vượt mức báo động II, tương ứng 15m.
Đến 8 giờ, báo động số II được phát trên sông Lục Nam tại trạm Thủy văn Cẩm Đàn, sau khi mực nước lúc 7 giờ 50 phút vượt mức báo động II, tương ứng 43m. Đến 8 giờ 30 phút, tỉnh phát lệnh báo động số I trên sông Lục Nam tại trạm Thủy văn Chũ, khi mực nước tại trạm vượt mức báo động I, tương ứng 11m.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, lúc 7 giờ ngày 22/8, mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt 15,10m, cao hơn báo động II 0,10m và tiếp tục lên. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước tiếp tục trên báo động II; trong 12-24 giờ tới có khả năng lên mức trên báo động II đến báo động III. Dự báo mực nước tại Cầu Sơn tiếp tục tăng, lần lượt đạt 15,30m lúc 13 giờ, 15,50m lúc 19 giờ ngày 22/8; 15,70m lúc 1 giờ và 15,90m lúc 7 giờ ngày 23/8, cao hơn báo động II khoảng 0,90m.
Lũ trên sông Thương có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, bãi nổi và một số diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Mực nước lũ cao cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu. Các khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở đất; trên các sông, suối nhỏ có thể xảy ra lũ quét.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì trực nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bão số 4, mưa, lũ; kịp thời cảnh báo người dân, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại. Các xã, phường rà soát trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê, hồ đập, trạm bơm, ngầm, tràn, công trình giao thông; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán người và tài sản tại khu vực nguy hiểm. Các địa phương vùng núi, ven sông, suối, vùng trũng thấp chủ động phương án ứng phó lũ quét, sạt lở, chia cắt.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu kiểm tra, bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi, khu vực bãi sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo bơm tiêu tối đa tại nơi úng ngập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó, tìm kiếm cứu nạn; ngành điện bảo đảm nguồn điện cho các trạm bơm hoạt động 24/24 giờ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, từ chiều 22 đến chiều 24/8, tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, riêng Sơn Động và Lục Ngạn 120-180mm. Từ tối 24 đến tối 25/8, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa dự báo 30-80mm. Mưa lớn tiếp diễn có thể gây ngập úng cây trồng, khu dân cư, ách tắc giao thông; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế.