Bắc Bộ vẫn nguy cơ dông lốc

Trong chiều tối và đêm 15/6, Bắc bộ vẫn có nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh do ở khu vực này tiếp tục diễn ra nắng nóng khiến lớp mây đối lưu hình thành, đặc biệt là ở khu vực đô thị, nơi tập trung nhiều nhà cao tầng với những lớp bê tông dày. Trung bộ với nền nhiệt cao trên 38 độ C vào ban ngày cũng sẽ xuất hiện mưa dông vào chiều tối kèm một số hiện tượng thời tiết bất lợi.

Ảnh minh họa - TTXVN


Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc bộ có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5 mét. Biển động. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 15/6: Phía Tây Bắc bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 – 24 độ C. Phía Đông Bắc bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 – 27 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 25 – 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 – 24 độ C. Nam bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 26 độ C.



Thu Phương (TTXVN)
Khắc phục hậu quả mưa dông chiều 13/6
Khắc phục hậu quả mưa dông chiều 13/6

Thành phố Hà Nội đã và đang khẩn trương khắc phục nhanh những sự cố do dông lớn gây ra chiều 13/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN