Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to và dông, đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11 và ngày 12/8, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to và dông, đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to và dông, đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Trong đêm 11 và ngày 12/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 11 và ngày 12/8, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm 4 - 10km trong mưa.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, gió giật cấp 8
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, gió giật cấp 8

Trưa nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN