4 ngày nghỉ lễ, 99 người chết vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ngày 3/5 toàn quốc xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 39 người, trong đó đường bộ xảy ra 57 vụ, làm chết 24 người, bị thương 39 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. So với ngày 2/5, tai nạn giao thông đã giảm cả ba mặt: số vụ, số người chết và bị thương.

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý trên 5.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 1,47 tỷ đồng; tạm giữ 13 xe ô tô, 1.372 xe mô tô.

Một vụ tai nạn giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Dân trí


Tính chung trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến 3/5), cả nước xảy ra 193 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 127 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 189 vụ, làm 95 người chết và 127 người bị thương; đường sắt xảy ra 4 vụ, làm 4 người chết. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 34.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 17 tỷ đồng; tạm giữ 68 xe ô tô, gần 5.200 xe mô tô.


Vân Linh
Nhiều tai nạn giao thông
Nhiều tai nạn giao thông

Trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, bị thương 51 người. Nguyên nhân chủ yếu là người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lấn đường, đi mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN