Theo thông tin từ một số Bảo hiểm xã hội tỉnh thành, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp chuyển khoản qua tài khoản cá nhân tháng 12/2025 được thực hiện ngay từ đầu tháng.
Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 13 (Kalmaegi) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trường Sa, đặc khu Trường Sa đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống, ứng phó bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và vũ khí trang bị.
Tối 4/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão KALMAEGI khẩn cấp.
Chiều 4/11, tại thành phố Huế, lũ trên sông Hương tại Kim Long; sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức dưới báo động 3 từ 0,5 – 0,6m. Dự báo, những giờ tới, lũ trên hai sông này vẫn ở mức trên báo động 2.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 đã trở thành “siêu hội chợ” thành công nhất mùa hội chợ năm nay với giá trị thương mại lên đến gần 5.000 tỷ đồng.
Chiều tối 4/11, thông tin về tình hình bão KALMAEGI, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, ngày 5/11, bão KALMAEGI sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.
Từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, những người phụ nữ Việt Nam thời đại số đang khẳng định bản lĩnh, sáng tạo và truyền cảm hứng đổi mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, đến chiều 4/11, giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản đã được khôi phục, song vẫn còn nhiều điểm tắc, ngập và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi và tuyến tỉnh lộ.
Phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động hướng tới xây dựng lực lượng “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, lấy kỷ luật làm gốc, trung thành làm nền và gần dân làm mục tiêu cao nhất.
Sau những đợt mưa lớn kéo dài gây ra "lũ chồng lũ", từ những ngày cuối tháng 10/2025 đến ngày 3/11, thành phố Huế gánh chịu nhiều thiệt hại ở các lĩnh vực từ hạ tầng, giao thông đến y tế, giáo dục, môi trường.
Tại Quảng Trị, mưa lũ đã khiến 7 người tử vong và 3 người mất tích. Đáng nói, nhiều trường hợp tử vong thương tâm xảy ra do đi thả lưới đánh cá, di chuyển qua khu vực ngập sâu bất chấp cảnh báo và bị nước cuốn trôi.
Sau những ngày mưa lũ vừa qua, nước trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ngãi vẫn rất cao. Nhiều khu dân cư, vùng trũng thấp trong tỉnh vẫn ngập trong biển nước.
Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thành phố đã hoàn thành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số 11.462 căn nhà được xây mới và sửa chữa, tổng kinh phí 598,540 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 4/11, ngày 5/11 và những ngày tiếp theo, nhiều khu vực có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to.
Ngày 4/11, sau khi khảo sát thực tế điểm sạt lở đoạn đê biển Đông (từ cống số 13 đến cống số 14) tại xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng đề nghị cơ quan chuyên môn tổng hợp tình hình. Đồng thời, tham mưu để Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện kịp thời các bước giải quyết nguy cơ sạt lở bờ biển đang ảnh hưởng đến đê biển Đông.
Ngày 4/11, ngày thứ 9 người dân phường Dương Nỗ (Huế) bị ngập sâu do lũ lụt, việc di chuyển đi lại nội bộ ở các khu dân cư vẫn dùng ghe cule cho dù nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đã rút hơn 1m. Nhiều trường hợp đặc biệt còn khó khăn vì mưa lũ.
Sau khi vào cuộc kiểm định mới đây, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ của Cục đường bộ Việt Nam vừa báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình trạng cầu và kiến nghị phương án tổ chức giao thông thuộc địa bàn tại Sông Lô, xã Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn đang bị chia cắt.
Diễn đàn phát triển nông nghiệp bền vững diễn ra tại Hà Nội, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Australia trong ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.
Sáng 4/11, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình “Ươm mầm nụ cười”, trao tặng học bổng, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) được trình Quốc hội nhằm tháo gỡ ngay 20 điểm nghẽn pháp lý, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và cắt giảm thủ tục hành chính. Đây được xem là bước đi quan trọng để hoàn thiện thể chế, tạo dư địa mới cho phát triển bền vững tài nguyên, môi trường trong giai đoạn tới.