Thử nghiệm Su-25 cải tiến sẽ gây điều gì ngạc nhiên?

Máy bay cường kích cải tiến Su-25SM3 "Grach" trang bị các hệ thống ngắm bắn và tự vệ mới đã được lên kế hoạch thử nghiệm vào tháng 4 năm nay.

Mẫu máy bay Su-25 thuộc biên chế Không quân Nga.

Báo Izvestia dẫn nguồn một đại diện của Lực lượng Không quân vũ trụ VKS Liên bang Nga cho biết máy bay cường kích cải tiến Su-25SM3 "Grach" trang bị các hệ thống ngắm bắn và tự vệ mới đã được lên kế hoạch thử nghiệm vào tháng 4 năm nay.

Được biết, trước khi kết thúc năm, Lực lượng VKS của Nga sẽ nhận được những máy bay Su-25SM3 "Grach" hiện đại hóa đầu tiên trang bị hệ thống ngắm và phòng vệ mới nhất, nhờ đó có thể tiêu diệt xe tăng đối phương mà không bị các phương tiện phòng không phát hiện. Ngoài ra, đại diện VKS cho biết, trước khi kết thúc năm 2020, lực lượng sẽ nâng cấp hơn 40 cường kích cơ loại này tại Nhà máy sửa chữa máy bay 121 ở Kubinka, ngoại ô Moskva.

Cũng có tin, các máy bay Su-25SM3 sẽ có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu di động trong các điều kiện thời tiết và thời gian khác nhau, chẳng hạn như xe tăng hoặc xe bọc thép được bảo vệ không kích bằng hệ thống phòng không vác vai như Stinger của Mỹ hoặc Verba của Nga, cũng như các hệ thống radar tầm xa như "Buk", "Tor" và "Patriot".

Theo Sputnik
Nga thay hết Su-25 bằng trực thăng vì "ngại" tên lửa phiến quân Syria
Nga thay hết Su-25 bằng trực thăng vì "ngại" tên lửa phiến quân Syria

Lý do là bởi nhờ hệ thống gây nhiễu hiện đại, các trực thăng vũ trang này có khả năng “sống sót” cao hơn trên chiến trường, nhất là khi phải đối mặt với mối nguy từ các tổ hợp tên lửa vác vai (MANPAD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN