Xem chiến đấu cơ MiG-31 của Nga tiêu diệt tên lửa siêu thanh

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga vừa đánh chặn và phá hủy thành công một quả tên lửa hành trình siêu thanh giả định đang bay ở tầng bình lưu trong một cuộc tập trận ở vùng Viễn Đông Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã phát một đoạn băng ghi lại cuộc tập trận:



Theo đài Sputnik, Cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo hai máy bay đánh chặn MiG-31 đóng quân tại Kamchatka đã tiêu diệt thành công một mục tiêu tên lửa hành trình giả định từ một tàu chiến trên Biển Okhotsk ở tầm cao 12.000 mét với tốc độ nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Mục tiêu một quả tên lửa không đối không phá hủy.

Cuộc tập trận được triển khai nhân Ngày Hàng không Hải quân 17/7. Cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết bên cạnh việc tăng cường hiệu quả tác chiến, cuộc diễn tập còn được thiết kế nhằm giúp phi hành đoàn thực hành chiến thuật tương tác trên không.

Gia nhập biên chế Không quân Liên Xô từ năm 1981, chiến đấu cơ MiG-31 được thiết để đánh chặn và tiêu diệt từ xa nhiều loại mục tiêu. Hệ thống radar của máy bay này thậm chí cho phép nó truy quét được các mục tiêu tên lửa hành trình tầm thấp. Trong không phận rộng lớn của Nga, MiG-31 là phương tiện chính để phòng thủ, chống lại các cuộc không kích.

Trả lời mạng tin Zvezda của Nga hồi đầu năm nay, các quan chức quốc phòng nước này cho hay MiG-31 được trang bị bổ sung tên lửa tầm xa R-33 có khả năng tấn công các mục tiêu trên không gần vũ trụ, bao gồm cả các vệ tinh.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Mỹ thử vũ khí laser nhanh gấp 50.000 lần ICBM
Mỹ thử vũ khí laser nhanh gấp 50.000 lần ICBM

Đài CNN ngày 18/7 đưa tin, hải quân Mỹ đã thử nghiệm Hệ thống vũ khí laser (LaWS) trên vịnh Ba Tư (Persian), loại vũ khí tấn công với tốc độ ánh sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN