Thủ tướng Canada xin lỗi vì thúc khuỷu tay vào nữ nghị sĩ

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã phải đứng trước Quốc hội vào ngày 18/5 để xin lỗi sau khi bị buộc tội “kéo tay” và “cư xử thô bạo” với hai nghị sĩ khác trong một phiên họp.

Dưới đây là đoạn video về vụ việc:



Đoạn video được quay trong Hạ viện Canada cho thấy cảnh ông Trudeau chủ động đi dọc phòng họp, tiến tới nhóm các thượng nghị sĩ đang tụ tập bàn thảo để kéo tay nghị sĩ đảng Bảo thủ Gord Brown và dẫn ông này tới chỗ ngồi.


Hành động này của Tổng thống 44 tuổi là nhằm để ông Brown yên vị và Quốc hội có thể bắt đầu tiến hành cuộc bỏ phiếu theo thủ tục. Khi kéo tay nghị sĩ Brown ra khỏi nhóm, ông Trudeau cũng vô tình hích khuỷu tay vào ngực nữ nghị sĩ Ruth Ellen Brosseau.

Điều này đã khiến nhiều nghị sĩ khác nổi nóng, lãnh đạo đảng Dân chủ Mới Tom Mulcair bất bình to tiếng trong cuộc họp chỉ trích ông Trudeau. Trong khi đó, nghị sĩ Peter Julian cũng thuộc đảng Dân chủ Mới lên tiếng: “Tôi chưa từng thấy bất cứ chính trị gia nào trong Hạ viện đối xử với đồng nghiệp giống như Thủ tướng đã làm”.

Tranh cãi trong cuộc họp đã khiến nghị sĩ Brosseau phiền lòng và bỏ về trong khi chưa bỏ phiếu bầu cử. Nữ nghị sĩ Brosseau kể lại rằng khi ông Trudeau tiến đến, cô đang mải trao đổi cùng các đồng nghiệp. Thủ tướng Trudeau cũng đã trực tiếp xin lỗi nữ đồng nghiệp Brosseau.

Thủ tướng Trudeau đã chân thành bày tỏ: “Tôi thừa nhận rằng mình đã có va chạm với một vài nghị sĩ khi cử động tay, trong đó có nhiều người tôi không kịp quan sát. Nếu mọi người cảm thấy không thoải mái với hành vi của tôi thì tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không cố ý làm đau người khác”.

Sau khi rời Quốc hội, ông Trudeau đã từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên. Đây là lần thứ hai vị Thủ tướng trẻ tuổi phải nói lời xin lỗi trước Quốc hội, lần đầu tiên là vào năm 2011 sau khi ông lăng mạ một bộ trưởng.

Căng thẳng đã diễn ra tại Quốc hội Canada trong cả tuần qua về vấn đề gây tranh cãi cái chết nhân đạo.

Hà Linh (Theo Guardian, CNN)
Tân Thủ tướng Canada đối mặt thử thách đối ngoại đầu tiên
Tân Thủ tướng Canada đối mặt thử thách đối ngoại đầu tiên

Theo hãng tin CP của Canada, thử thách bất ngờ đầu tiên liên quan tới đường lối đối ngoại của Thủ tướng Canada Justin Trudeau xuất hiện vào ngày 14/11, ngay khi ông vừa đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, chưa đầy một ngày sau vụ khủng bố đẫm máu tại Thủ đô Paris, Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN