Người dân Thủ đô đón năm mới Tân Sửu không quên phòng dịch COVID-19

Người dân thành phố Hà Nội nhộn nhịp đón giao thừa nhưng không quên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu tươi vui, an toàn, thành phố Hà Nội đã dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng xuân, đón giao thừa và chỉ bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất là Công viên Thống Nhất.

Dù vậy, người dân Thủ đô vẫn nhộn nhịp đón xuân với niềm hy vọng về một năm mới an lành và hạnh phúc.

 

Lê Phú/Báo Tin tức
 COVID-19 tới 6 giờ sáng 12/2: Thế giới trên 108 triệu người mắc bệnh; Xấp xỉ 2,4 triệu ca tử vong
COVID-19 tới 6 giờ sáng 12/2: Thế giới trên 108 triệu người mắc bệnh; Xấp xỉ 2,4 triệu ca tử vong

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 408.478 trường hợp mắc COVID-19 và 12.055 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt 108 triệu ca bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN