Bắt nhóm giang hồ dùng thuốc diệt cỏ, diệt chuột để ép trả nợ

Nếu con nợ thiếu tiền, đến hạn chưa thanh toán, nhóm đối tượng này sẽ dùng chất bẩn như thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột... ném vào nhà nhằm mục đích khủng bố tinh thần, ép trả tiền.

Ngày 27/12, Công an thành phố Vinhm tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cầm đầu là Nguyễn Văn Vương trú tại Nghệ An, là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, từng có 3 tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Thủ đoạn của nhóm này là chọn thời điểm đêm khuya, bịt khẩu trang che biển số xe để thực hiện việc ném chất bẩn vào nhà để đòi nợ. Nhóm đối tượng này trước đó đã thực hiện nhiều vụ tương tự vào các con nợ tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Đề nghị trình đề án quy hoạch khu du lịch tâm linh thuộc chùa Hương
Đề nghị trình đề án quy hoạch khu du lịch tâm linh thuộc chùa Hương

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 25/12, ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết: Với dự án du lịch tâm linh ở khu vực chùa Hương do doanh nghiệp xây dựng tư nhân Xuân Trường đề xuất phải có đề án quy hoạch tổng thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN