Bắt giữ tàu cá vận chuyển khoảng 39.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 1/6, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cho biết đã dẫn giải tàu vỏ gỗ số hiệu TG94448TS chở khoảng 39.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (thành phố Vũng Tàu) để củng cố hồ sơ, bàn giao xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/5, tại khu vực biển Đông Đông Nam, cách Côn Đảo - Vũng Tàu 120 hải lý, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ có số hiệu TG94448TS. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Lê Văn Hoàn (SN 1974, trú tại An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu TG94448TS vi phạm. Ảnh: Hồng Vân

Theo lời khai ban đầu của ông Hoàn, trên tàu TG94448TS đang chở khoảng 39.000 lít dầu DO, tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên. Bên cạnh đó, thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật và tiến hành các thủ tục theo quy định; đồng thời dẫn giải tàu vi phạm về cập cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (thành phố Vũng Tàu) an toàn, củng cố hồ sơ ban đầu và tiến hành các thủ tục bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Bắt giữ tàu vận chuyển 150.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Bắt giữ tàu vận chuyển 150.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 29/5, lực lượng chức năng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển cho biết đã dẫn giải tàu BT99900TS chở khoảng 150.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN